Tàu va chạm trên biển, 1 người thiệt mạng, 1 người mất tích

ANTD.VN - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VietNam MRCC) cho biết, vào hồi 23h58, ngày 8-8, VietNam MRCC nhận được thông tin tàu Thanh Dat 01- BLC, quốc tịch Việt Nam thuộc Công ty CP Vận tải biển Hải An (quận Hải An, Hải Phòng) đang chở hơn 2.700 tấn tôn, hành trình từ cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu đi Nghi Sơn (Thanh Hóa), trên tàu có 11 thuyền viên đã va chạm với tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Liên bang Micronesia), chở khoảng 4.919 tấn thép phế liệu, hành trình từ Hồng Kông đến Phú Mỹ - Vũng Tàu. 

Hậu quả, tàu Thanh Dat 01 - BLC bị chìm tại vị trí có tọa độ 11-07.5N, 108-54.3 E (cách mũi Dinh 18 hải lý). 9 thuyền viên trên tàu đã được tàu GUO SHUN 21 cứu, còn 2 người mất tích, gồm thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (quê Hải Phòng) và sỹ quan máy 2 Dương Văn Minh (quê Nam Định). Qua xác minh thông tin từ các thuyền viên được cứu của tàu Thanh Dat 01 - BLC, thuyền trưởng và sỹ quan máy 2 có mang theo áo phao và kêu gọi anh em rời tàu.

Ngày 9-8, ngoài hiện trường có 7 phương tiện (gồm tàu SAR 413, tàu GUO SHUN 21, tàu TANCANG GLORY, tàu Cảng vụ Bình Thuận 88, tàu Biên phòng CN 09; Hải Phòng 45; Vĩnh Tân 02) tham gia tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên mất tích dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413.

Đến 12h30 cùng ngày, tàu Ninh Thuận NTh 01167 TS do ông Nguyễn Văn Nghĩa làm thuyền trưởng đã vớt được một thi thể tại vị trí 11-05N; 109-07E, cách vị trí va chạm khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Nam. Qua nhận dạng sơ bộ, có khả năng đó là thuyền trưởng của tàu Thanh Dat 01 – BLC.