Làm Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại nhà

ANTĐ - Hôm qua, 10-3 âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của dân tộc đã diễn ra trang nghiêm trên khắp cả nước. 

Kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ ông cha đã trở thành nghi thức thiêng liêng, sâu đậm trong tâm khảm của các thế hệ con Rồng, cháu Tiên từ ngàn đời nay. Hàng nghìn người đổ về Đền Hùng (Phú Thọ) để dự ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhưng cũng có rất nhiều gia đình ở Hà Nội, TP.HCM, và khắp các tỉnh thành trên cả nước tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng bằng cách riêng. Tại các chợ ở Hà Nội, các quầy hàng bán bánh chưng, bánh giầy nhộn nhịp khách mua. Trên bàn thờ mỗi gia đình đều không thể thiếu 2 sản vật tượng trưng cho trời tròn, đất vuông trong tín ngưỡng của người Việt. Ở TP.HCM, trong không khí ấm cúng, các gia tộc tập trung con cháu để làm lễ dâng hương trong trang phục dân tộc trang nghiêm và thành tâm… Đây là nét văn hóa của người dân Việt Nam thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lưu truyền mãi mãi một tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.