Làm giấy tờ giả tiêu thụ xe gian

ANTĐ - Trong những ngày đầu năm mới, lực lượng Điều tra tổng hợp CAH Đông Anh (Hà Nội) đã khám phá, xử lý một nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy tờ để tiêu thụ những chiếc xe máy đắt tiền, là tang vật nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.
Làm giấy tờ giả tiêu thụ xe gian ảnh 1
Đối tượng Tùng và Khương

Thượng tá Ngô Duy Sự, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAH Đông Anh cho biết: “Các đối tượng nằm trong đường dây tội phạm đều có nhiều tiền án, tiền sự và rất ngoan cố, không khai báo rõ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã phải mất nhiều thời gian, công sức để thu thập các bằng chứng chứng minh hoạt động phạm tội của chúng”.

Vụ việc hé lộ vào đầu tháng 10-2013, khi đó anh Trần Văn H, ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh đến cơ quan công an giao nộp chiếc xe máy Honda mang BKS: 30K2 - 0426 vì lý do xe không rõ nguồn gốc. Anh H làm nghề kinh doanh cầm đồ, đã nhận cầm cố chiếc xe máy trên và giấy tờ xe của một người đàn ông tên là Khương, ở xã Uy Nỗ (Đông Anh) với giá 9 triệu đồng. Về sau, anh H tự tìm hiểu và biết được chiếc biển kiểm soát trong giấy đăng ký xe không đúng với tên chủ sở hữu. Lực lượng Điều tra tổng hợp CAH Đông Anh đã làm rõ danh tính người cầm cố chiếc xe trên là Đặng Bá Khương, SN 1972, ở xóm Ngoài, xã Uy Nỗ, đối tượng có 3 tiền án về các tội tổ chức đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra CAH Đông Anh đã triệu tập Khương để đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng khai rằng không biết chủ xe là ai và mua xe của người lạ nên không biết gốc gác, lai lịch của xe.

Lực lượng Điều tra tổng hợp CAH Đông Anh đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ tại các hiệu cầm đồ nơi Khương có mối quan hệ và làm rõ đối tượng này còn cầm cố 1 chiếc xe Honda SH, tang vật của một vụ trộm xảy ra trên địa bàn Hà Nội, tại 1 hiệu cầm đồ ở xã Nam Hồng (Đông Anh). Từ chứng cứ này, cơ quan điều tra đã tập trung đấu tranh, buộc Khương phải khai nhận đã tiêu thụ 7 chiếc xe máy tay ga đắt tiền. Cơ quan điều tra làm rõ Khương thông qua các đối tượng Trần Xuân Tùng, SN 1987, ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Văn Hùng, SN 1982, ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, để tiêu thụ một số xe gian. Khương móc nối với Trần Xuân Tùng thuê một đối tượng ở khu vực dốc Thọ Lão, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) làm giả đăng ký 7 chiếc xe gian và đến phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mua 7 biển kiểm soát giả. Sau đó, Khương mang những chiếc xe này đến các hiệu cầm đồ để cầm cố và bán cho những người tiêu dùng ở huyện Đông Anh và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được tổng cộng 274 triệu đồng. 

Toàn bộ số xe máy Khương tiêu thụ đều là tang vật các vụ trộm xảy ra ở địa bàn Hà Nội và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau khi ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Bá Khương, lực lượng Điều tra tổng hợp CAH Đông Anh đã bắt khẩn cấp Trần Xuân Tùng về các hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Biết Tùng và Khương bị bắt, Đỗ Văn Hùng đã bỏ trốn. Hiện cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với các đối tượng Đặng Bá Khương, Trần Xuân Tùng; đang khẩn trương truy bắt Đỗ Văn Hùng để xử lý.