Phòng chống ‘giặc lửa” ở Thanh Trì, Hà Nội:

Làm chắc ở địa bàn ‘nóng’ rồi nhân rộng mô hình hay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Quan điểm chỉ đạo của huyện trong công tác PCCC, đó là làm thật tốt công tác phòng ngừa ở địa bàn “nóng” nhất, từ đó nhân rộng cách thức, mô hình hay ra các xã, thị trấn”, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.

Đầu tháng 8 vừa qua, CAH Thanh Trì phối hợp cùng UBND xã Tân Triều đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, thực hành về công tác PCCC và CNCH cho nhân dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân về công tác PCCC và CNCH. Đúng như nhìn nhận của Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Toàn, lâu nay, Tân Triều được huyện xác định trọng điểm về công tác PCCC; bởi tính chất làng nghề, bởi số lượng các hộ kinh doanh kết hợp sinh hoạt lớn; và cả thực tế là ý thức phòng ngừa của một bộ phận người dân cơ sở chưa cao…

Thực hành kỹ năng PCCC tại xã Tân Triều

Thực hành kỹ năng PCCC tại xã Tân Triều

Trước hội nghị tuyên truyền, thực hành về công tác PCCC và CNCH hôm ấy, Tân Triều cũng đã được huyện Thanh Trì quan tâm, chỉ đạo tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH. Tân Triều cũng đã và đang được huyện chỉ đạo nghiên cứu, sớm triển khai mô hình liên gia PCCC. “Mưa dầm thấm lâu”, đó là cách làm trong công tác tuyên truyền PCCC ở “điểm nóng” Tân Triều, mà quan điểm của huyện chỉ rõ, là thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, xác định trách nhiệm, thời gian khắc phục, cùng yếu tố hết sức quan trọng là phát huy sức mạnh, nhận thức của người dân cùng phòng, chống giặc lửa.

Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Toàn đề cập nhiều đến tính chủ động của huyện, của các xã, thị trấn trên mặt trận phòng, chống giặc lửa. Nếu như Tân Triều luôn nhận được những chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, thì những địa bàn khác, căn cứ Nghị quyết, Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, căn cứ thực trạng địa bàn cũng phải nêu cao tính chủ động trong công tác PCCC.

Đến thời điểm này, gần 3.200 cơ sở là nhà ở kết hợp điểm kinh doanh ở 15 xã – 1 thị trấn của Thanh Trì đã ký cam kết với chính quyền cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định đảm bảo an toàn PCCC (đạt tỷ lệ 100%).

“Từ cơ sở và phải thật chắc ngay từ cơ sở”, nguyên tắc ấy được huyện Thanh Trì cụ thể hóa bằng việc hình thành các khu vực thi đua đảm bảo an toàn PCCC. Năm 2021, khu vực đầu tiên hình thành, là thị trấn Văn Điển, xã Thanh Liệt và xã Tứ Hiệp. Năm 2022 này, huyện Thanh Trì nhân rộng điểm sáng, là Tả Thanh Oai, Ngọc Hồi, Tân Triều, Tam Hiệp, Đông Mỹ, Liên Ninh.

Các tháng đầu năm 2022, Thanh Trì đạt mục tiêu 3 giảm trong PCCC. “Nhưng tuyệt đối không chủ quan, không lơ là, và luôn xác định rõ: trách nhiệm phòng, chống giặc lửa không thuôc riêng cấp, ngành, lực lượng nào”, điều mà Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật, luôn quán triệt với lãnh đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể của huyện.