Lại thêm một người chết vì rà cá bằng xung điện

ANTĐ - Mùa mưa bão đang đến gần, việc một số người dân chủ quan dùng xung điện để đánh bắt cá đã gây ra những hậu quả rất đáng tiếc.

Việc người dân sử dụng xung điện để đánh bắt cá đã gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc
(Ảnh minh họa)

Sự việc thương tâm vừa xảy ra vào khoảng 18h ngày 24-9, anh Nguyễn Văn Lãng (SN1996), ở thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) dùng điện thắp sáng để rà cá xung quanh nhà ở, tuy nhiên bị điện giật chết tại chỗ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26-8, tại hồ An Mã – Làng Thanh Niên lập nghiệp, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, một số người dân phát hiện một xác chết đang nằm ở mép hồ. Nạn nhân là Lê Văn Quyền, trú ở tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, nguyên nhân theo Công an huyện Lệ Thủy cho biết là do đi rà cá bằng xung điện thì bị điện giật chết. 

Được biết, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có khá nhiều người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá bằng xung điện, 2 trường hợp trên cũng chỉ là số ít trong số những nạn nhân tử vong vì dùng xung điện đánh bắt cá. Do đó, mong rằng người dân xem đây như là bài học cảnh giác, đồng thời phía các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bằng xung điện vừa mang tính hủy diệt môi sinh và nguy hiểm hơn có thể gây ra những hậu quả hết sức đáng tiếc.