Lại nóng giá trông giữ xe
(ANTĐ) - 56 tuyến phố Hà Nội bị cấm để xe đạp, xe máy và ôtô trên hè phố, lòng đường, theo đó một số điểm trông giữ xe đã bị giải tỏa, điều này đồng nghĩa với việc giá trông giữ xe ở những khu vực trung tâm lại tăng vô tội vạ.
Theo Quyết định 20/2008 của UBND thành phố, bắt đầu từ ngày 1-7-2008 56 tuyến phố Hà Nội bị cấm để xe đạp, xe máy và ôtô trên hè phố, lòng đường. Một số quận được các định là nơi tập trung buôn bán và rât nhiều phương tiện đó là quận Hoàn Kiếm với 13 tuyến phố và quận Hai Bà Trưng với 4 tuyến phố, quận Đống Đa với 10 tuyến phố...
Điểm trông xe trước cửa chợ Hôm - Đức Viên cũng tùy tiện tăng giá vé. |
Việc 56 tuyến phố bị cấm để xe đạp, xe máy và ôtô trên hè phố, lòng đường đã kéo theo nhiều điểm trông giữ xe bị xóa bỏ. Trong khi đó nhu cầu giử xe của người dân vẫn tăng cao, vì vậy một số điểm trông giữ xe gần các tuyến phố bị cấm để xe đã đua nhau tăng giá.
Dọc các phố xung quanh tòa nhà Vincom, vào lúc chiều tối người ta đã sử dụng từng đoạn phố để làm điển trông giữ xe, giá gửi xe máy từ 5 đến 10.000 đồng/ xe. Còn ôtô đến 15.000 đồng/ xe.
Giá tiền gửi xe ở các điểm gần khu vực Bờ Hồ là 4.000 đồng/xe, thay cho giá 3.000 đồng/xe như trước đây, giá này đã tăng gấp 2 lần so với quy định. Khách giử xe có thắc mắc thì người trông xe không cần giải thích mà nói gía như vậy, không gửi thì đi mang xe nơi khác...
Việc nâng giá trông giữ xe so với quy định ở những điểm gửi xe tại khu vực trung tâm thành phố không còn là chuyện mới, nhưng nhiều người đã lợi dụng việc thực hiện thiếu các điểm trông giữ xe để trục lợi cá nhân, gây phức tạp về TTĐT. Vì vậy lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trên.
Phương Minh