
Máy gạt bị rơi xuống hố sâu khoảng 10m (Ảnh: Báo Thái Nguyên)
Nạn nhân được xác định là ông Lại Văn Kính (SN 1967) ở xã La Bằng, huyện Đại Từ, là công nhân lái máy gạt đất của Công ty than Núi Hồng. Theo thông tin ban đầu, khi ông Kính lái máy gạt đất lên khu vực bãi thải Núi Hồng để gạt đất thải lấp xuống lòng moong than đã khai thác xong thì bất ngờ đất sụt khiến cả máy và người rơi xuống lòng hố sâu khoảng 10m. Nghe tiếng kêu cứu, một số công nhân đã chạy đến giúp nhưng do lòng moong quá sâu, khi được đưa lên mặt đất ông Lại Văn Kính đã tử vong.
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do nền đất thải quá yếu, lại đổ xuống lòng moong sâu nên ngấm nước, làm đường tơi xốp gây ra sụt lún bất ngờ. Đến 11h cùng ngày, cơ quan pháp y đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình mai táng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Liên quan đến sụ sạt lở xảy ra rạng sáng 15-4, tại bãi thải số 3 của Công ty than Phấn Mễ (thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) làm 1 người chết, 5 người bị mất tích, 1 người bị thương, vùi lấp 10 nhà dân cùng nhiều tài sản khác, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm một nạn nhân nào được tìm thấy. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 22-4, tổng số người được huy động tham gia tìm kiếm 5 nạn nhân xấu số bị vùi lấp trong đống đất đá đã lên tới con số 700, trong đó có 300 người tham gia tìm kiếm trực tiếp tại hiện trường, với 12 máy xúc, 2 máy ủi, 6 máy phát điện và 21 ô tô chuyên dụng hoạt động ngày đêm.