“Lách” để tránh bị phạt

ANTĐ - Có thể nói Luật Cư trú hiện hành với những qui định nới rộng về tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký hộ khẩu (ĐKHK) đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được “an cư lạc nghiệp”. Tuy nhiên, qua phản ánh của các đơn vị công an cấp cơ sở, quá trình thực thi Luật này đã nảy sinh những vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết để người dân chấp hành nghiêm.

Cụ thể, theo pháp luật hiện hành thì hành vi tẩy, xoá, sửa chữa hoặc làm sai lệch nội dung, hình thức sổ hộ khẩu chỉ bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng. Còn  mức thu lệ phí tối đa đối với việc đăng ký và quản lý cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh không quá 15.000 đồng/lần khi cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu. Chính vì mức lệ phí cấp lại, đổi sổ hộ khẩu thấp hơn nhiều so với việc bị xử lý phạt hành chính vì làm “bẩn” sổ hộ khẩu, người dân đã “lựa chọn” hình thức làm lại sổ hộ khẩu (với mức kinh phí chưa đến 20.000 đồng) để tránh bị phạt. 

Một chỉ huy ở Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, có trường hợp đến làm thủ tục ĐKHK cho người nhà, cán bộ tiếp dân của đơn vị kiểm tra quyển sổ hộ khẩu thấy bị tẩy xóa, bôi bẩn lem nhem đã yêu cầu người dân phải nộp phạt hành chính vì việc sửa chữa làm sai lệch thông tin trong sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, người dân trên không đồng ý, xin rút lại quyển hộ khẩu để hôm khác đến làm sổ mới  với lý lẽ “Nếu tôi báo mất sổ hộ khẩu, cấp lại chỉ mất ít tiền…”, khiến cán bộ tiếp dân rất bức xúc bởi sự “coi thường” của người dân đối với việc giữ gìn sổ hộ khẩu của gia đình. Từ những phát sinh trong quá trình giải quyết ĐKHK như trên, các đơn vị công an cơ sở kiến nghị cần phải có chế tài, qui định xử lý phạt đối với những trường hợp làm mất hộ khẩu, không để người dân “lách” để trốn tránh trách nhiệm “phạt”. Có như vậy mới nâng cao được ý thức của người dân trong việc bảo quản sổ hộ khẩu.