Tân Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh:

Kỳ vọng giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông

ANTĐ - “Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ nhanh chóng tìm cách đàm phán với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC)”, tân Tổng thư ký Lê Lương Minh phát biểu trong lễ nhậm chức sáng 9-1 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Thủ đô Jakarta, Indonesia. 

Ông Lê Lương Minh (trái) và người tiền nhiệm Surin Pitsuwan (phải) trong lễ bàn giao sáng 9-1

“ASEAN phải tăng tốc khởi động đàm phán với Trung Quốc sao cho nhanh chóng đạt được COC. Biển Đông không chỉ là vấn đề về hòa bình và ổn định của các nước trong khu vực mà còn liên quan đến an ninh hàng hải của nhiều quốc gia khác trên thế giới” - ông Lê Lương Minh nhấn mạnh. Năm 2011, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sẽ tiếp tục đàm phán về COC, nhưng đến nay vẫn chưa thực sự tiến hành đàm phán chính thức do phía Trung Quốc liên tục trì hoãn. Tân Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định COC là yếu tố quan trọng để giải quyết tranh chấp và tránh xung đột trên Biển Đông. 

Phát biểu tại buổi lễ, tân Tổng thư ký Lê Lương Minh khẳng định vai trò to lớn, mạnh mẽ và đáng tự hào của ASEAN - một tổ chức khu vực tôn trọng và phấn đấu cho hợp tác, hòa bình, ổn định, phát triển, hội nhập và đối phó với những thách thức truyền thống và phi truyền thống trên bình diện khu vực và quốc tế. Ông Lê Lương Minh nhấn mạnh những tiến bộ của ASEAN trong lĩnh vực chính trị, an ninh, đạt được những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch chi tiết Cộng đồng An ninh và Chính trị ASEAN, các biện pháp củng cố quy tắc ứng xử, xây dựng lòng tin, ngăn chặn và giải quyết xung đột. 

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định trong nhiệm kỳ 5 năm (2013-2017), ông và Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng và sẽ làm việc chặt chẽ với các nước thành viên để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho ASEAN, trong đó có việc xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.