Kỳ quái chuyện đặc công nước Ấn Độ bị… chết đuối

ANTĐ - Từ trước đến nay, thành viên lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nói chung và lực lượng tác chiến dưới nước nói riêng, thiệt mạng ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện là điều rất hiếm.

Để đề phòng các thế lực thù địch và các phần tử khủng bố đột nhập, tấn công bằng đường biển vào lãnh thổ nước mình, năm 2012 Ấn Độ đã thành lập một chi đội tác chiến dưới nước, thành viên được lựa chọn kỹ lưỡng từ những người bơi lội giỏi nhất trong lực lượng cảnh sát và quân đội.

Tuy nhiên, ngày 28/02 vừa qua, không hiểu tại sao một đội viên đã đột nhiên tử vong do bị chết đuối trong một buổi huấn luyện lặn thông thường, gây ra nhiều thắc mắc về vấn đề an ninh, an toàn trong huấn luyện bộ đội.

Ngày 05/03, tờ “Bangalore Mirror” cho biết, ngày 28/02, đơn vị tác chiến dưới nước của Ấn Độ tiến hành huấn luyện theo kế hoạch. Sau khi đội viên tác chiến đeo bình dưỡng khí, hoàn tất bài lặn dưới nước trong khoảng 30 phút, mọi người mới phát hiện một đội viên tên là Kula hết thời gian luyện tập vẫn không thấy nổi lên và trở về cùng với các thành viên trong nhóm.

Huấn luyện viên và các thành viên khác lập tức xuống nước để tìm kiếm thì phát hiện Kula bất tỉnh ở độ sâu 12m, do thời gian tắt thở đã lâu nên không thể hồi tỉnh trở lại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Kula đã chết do ngạt thở.

Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố thiệt mạng trong quá trình huấn luyện
 là điều rất hiếm (Ảnh minh họa). 

Các bác sĩ chuyên môn cho biết, đối với các thợ lặn, trong quá trình nổi lên, bế khí không đúng cách có thể dẫn tới áp - xe phổi làm phổi phình ra, trong trường hợp này, có thể Kula đã chết bởi tắc mạch khí.

Nguyên nhân của hiện tượng “bế khí không đúng cách” này, rất có thể là do bình dưỡng khí cạn oxy làm Kula bị hoảng loạn, gây ra áp - xe phổi cấp, nếu không anh ta có thể nín thở một vài phút nổi lên mặt nước chứ không đến nỗi ngạt thở mà chết. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được các cơ quân chức năng của hải quân Ấn Độ điều tra, làm rõ.

Từ trước đến nay, các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố thiệt mạng ngẫu nhiên trong quá trình huấn luyện là điều rất hiếm. Vì vậy, các biện pháp bảo đảm an toàn huấn luyện của chi đội này đang bị các nhà chức trách và giới truyền thông đánh dấu hỏi.

Tờ “Bangalore Mirror” cho biết, các đội viên của chi đội tác chiến dưới nước thường xuyên huấn luyện lặn trong điều kiện không có nhân viên y tế đi kèm, mà trong số đó không ít người tuổi cũng không còn trẻ (Kula đã 35 tuổi), vậy mà không ai để ý đến sự bất thường này.