Kỳ quặc về đường dây tự nhiên… “có chửa” giữa lòng Hà Nội

ANTĐ-Người có chửa thì thường, song những đường dây cáp bỗng dưng chửa tướng lên là một điều thật kỳ quặc.
Người chuyên làm về nông trại thì mỗi khi đi ngang qua QL 32 đoạn Cầu Diễn- Nhổn thì hài hước bảo, đó phải là “giống” dây tốt lắm vậy nên cơ quan chủ quản mới bó bầu "chiết" chờ nó ra rễ để cắt mang đi…ươm nhân giống?!.

Rồi thì người có nghề y lại bảo những tuyến đường dây “sắp đẻ” rồi” vì “bụng chửa” tướng mà…Những tưởng kỹ thuật ghép, chiết chỉ ứng dụng trong ngành sinh học và nông nghiệp để nhân giống cây trồng, ấy vậy mà đằng này ngành điện và hệ thống cáp quang đã “ứng dụng” đối với tuyến đường dây cáp, điện dài đến 4-5km trên tuyến đường Cầu Diễn - Nhổn, cửa ngõ Thủ đô.
Nếu như theo đúng cam kết của nhà thi công thì sau 18 tháng tuyến đường sẽ hoàn thành. Nhưng, từ năm 2008 đến nay, tuyến đường vẫn là nỗi tận khổ của người dân khi phải đi lại qua đó. Đường thì bụi, xóc đến lộn ruột gan. Buồn nữa là trời mưa thì như ao, như hồ, xe lội qua vô tình tăng ga mạnh là người cùng tham gia giao thông “ăn đủ” nước bẩn.

Đó là chưa nói đến việc nguy hiểm treo lủng lẳng trên đầu bởi những mớ dây điện giăng mắc như mạng nhện chăng tơ phía trên. Nỗi lo của người tham gia giao thông không phải là sự rối ren của tuyến đường dây hay là sự trùng võng sà sát đầu người mà là những mối nối băng bó hết sức tạm bợ rất có thể chập cháy bất cứ lúc nào.

Lời nguyện cầu may mắn trên đoạn đường Cầu Diễn- Nhổn


Một tầm cống đã được người dân làm "miếu" ngay giữa đường

Kỳ quặc về đường dây tự nhiên… “có chửa” giữa lòng Hà Nội ảnh 3
Cảnh báo luôn xuất hiện ở những điểm được đánh giá là nguy hiểm trên đoạn đường này


Những bầu "chiết" dây này dày đặc trên tuyến cáp dài chừng 3-4 km đoạn Cầu Diễn- Nhổn


Không ai dám chắc chắn những bó dây tạm bợ này không gây nguy hiểm


"Kỳ quan" trên đầu người


Người đi như mắc cửi, trên đầy dây giăng mắc như võng

Những tuyến dây..."bị thương"

Dây "chửa! Sắp..đẻ"

Mạng nhện gọi bằng..."sự phụ"


Tan tành


Ô nhiễm
!


Nguy hiểm treo..trên đầu

Nguy cơ chập cháy những mớ dây này là rất có thể xảy ra

"Chiết cành" nhân giống dây...tốt