Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND

ANTĐ - Sáng 21- 2, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, HN, Bộ Tư lệnh cảnh vệ - Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ 60 năm ngày thành lập lực lượng CAND (16-2-1953 – 16-2-2013) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí nguyên là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện các đoàn khách quốc tế; đại diện lãnh đạo các văn phòng, ban, ngành trung ương và Hà Nội cùng toàn thể CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ qua các thời kỳ.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, lực lượng Cảnh vệ đã làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ khi đất nước đang trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược cho tới hòa bình lập lại. Vượt qua mọi khó khăn, lực lượng Cảnh vệ không ngừng lớn mạnh về mặt tổ chức, đúc rút những kinh nghiệm thực tế trong nước và không ngừng học hỏi kinh nghiệm về công tác Cảnh vệ từ nước ngoài, nên lực lượng Cảnh vệ luôn sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh
 lên lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Gắn Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước lên lá cờ truyền thống của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, đây là lần thứ 2 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, thể hiện sự cố gắng nỗ lực và công lao to lớn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. "Mọi cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm qua, luôn chủ động nắm tình hình, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng lực lượng Cảnh vệ xứng tầm quốc tế, góp phần đảm bảo ANTT quốc gia", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.