Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2022) (Bài 3): Tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”.

Thấm nhuần lịch sử và giá trị cao đẹp của mối quan hệ vĩ đại

Khẳng định trên đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 / 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 / 18-7-2022) về quan hệ Việt Nam - Lào, một mối quan hệ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đã, đang và chắc chắn trao truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và phát huy.

Tại hội đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong tại Thủ đô Viêng Chăn ngày 14-7 vừa qua, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, do đó, thanh niên hai nước cần làm hết sức mình để vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thế hệ trẻ hai nước nguyện kế thừa gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Thế hệ trẻ hai nước nguyện kế thừa gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, việc hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 từ cấp Trung ương đến địa phương với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trong đó việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của các vị lãnh đạo chủ chốt, Đoàn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và ký kết các thỏa thuận hợp tác tích cực thực hiện các thỏa thuận cấp cao, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân… có ý nghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước, là dấu mốc mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đây cũng là dịp hết sức quan trọng để các tầng lớp nhân dân hai nước cùng ôn lại, tăng cường hiểu biết sâu sắc hơn nữa về truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; thấy rõ trách nhiệm của nhân dân hai nước trong việc cùng nhau bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, giáo dục thế hệ trẻ ở cả hai nước thấm nhuần lịch sử và giá trị cao đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc giữ gìn vun đắp quan hệ giữa hai nước. Đây cần là việc làm thường xuyên, liên tục của hai Đảng và hai Nhà nước.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng âm mưu chia rẽ, chống phá mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào thì việc sớm đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử mối quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của hai nước nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thế hệ trẻ hai nước là một việc làm vô cùng cần thiết.

Truyền mãi di sản vô giá Việt - Lào đến các thế hệ mai sau

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã chỉ đạo thế hệ trẻ hai nước, đó là việc bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào. Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022. Tiêu biểu là các hoạt động như phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, tổ chức trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ du học sinh. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác, hướng tới hợp tác đa dạng hơn về đối tượng và lĩnh vực như y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, báo chí…

Thế hệ trẻ hai nước tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể với những hình thức phong phú, sinh động và thiết thực, đi vào chiều sâu, chú trọng tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị thanh niên; tổ chức thêm nhiều hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; hoạt động thanh niên tình nguyện, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển… Thông qua những hoạt động cụ thể và thiết thực đó, tuổi trẻ hai nước không chỉ tạo thêm nhiều cơ hội trong việc trau dồi bản thân cả về kiến thức và kinh nghiệm, mà còn góp phần vào giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tin cậy, tương hỗ giữa thế hệ trẻ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung, góp phần thiết thực vào việc phát triển mối quan hệ thủy chung trong sáng, mẫu mực, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thế hệ trẻ hai nước Việt Nam và Lào ngày nay may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, độc lập, được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến lịch sử vẻ vang của hai dân tộc, nhưng qua những trang sử, truyền thống vẻ vang của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn đặc biệt Việt - Lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng và dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước, thế hệ trẻ hai nước thực sự thấu hiểu đó tài sản vô giá, mối quan hệ “có một không hai” trong lịch sử thế giới.

Càng tự hào về mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào càng ý thức sâu sắc về sứ mệnh của thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa, gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau.