Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào

Xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào

ANTD.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng góp phần tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lào đánh giá cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam

Lào đánh giá cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 7-11, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã lần lượt tiếp thân mật Đoàn đại biểu cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện và cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào dẫn đầu.
Những mốc son tô thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Những mốc son tô thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

ANTD.VN -  Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, có một không hai giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đã được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; là tài sản chung vô giá “mãi mãi xanh tươi, đời đời đời bền vững của hai dân tộc”.
Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2022) (Bài 3): Tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông

Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2022) (Bài 3): Tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông

ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào theo đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt - Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông”.
Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2022) (Bài 1): Từ tình cảm chân thành đến liên minh chiến đấu

Kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977/18-7-2022) (Bài 1): Từ tình cảm chân thành đến liên minh chiến đấu

ANTD.VN - Nói đến tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, không thể không nhắc đến tình cảm chân thành giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông. Hai con người khác nhau, hai cuộc đời với điều kiện xuất thân và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng cùng chung một tấm lòng yêu nước, thương dân và không nề hà gian khó, quyết phấn đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân hai dân tộc Việt - Lào.
Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung

Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung “có một không hai” đối với an ninh và phát triển của Việt Nam và Lào, coi đó là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
Lãnh đạo hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực

ANTD.VN - Sáng 4-4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn.
Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022

Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022

ANTD.VN - Ngày 9-1-2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào

ANTD.VN - Hôm nay, 8-1-2022, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Lào do Thủ tướng Phankham Viphavan làm Trưởng đoàn sẽ thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022.
Việt Nam - Lào: Phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện

Việt Nam - Lào: Phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện

ANTD.VN - Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane sáng 6-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Lào là cột mốc quan trọng, tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng.
Việt Nam - Lào: Thúc đẩy hợp tác, tận dụng cơ hội, cùng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra

Việt Nam - Lào: Thúc đẩy hợp tác, tận dụng cơ hội, cùng vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra

ANTD.VN - Sáng 9-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại cuộc hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp để hỗ trợ nhau giải quyết các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.
Tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả

Tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 29-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thăm, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho công cuộc giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào.