Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm

ANTĐ - Nếu như những lễ hội hóa trang sẽ khiến bạn không khỏi giật mình, hay sợ hãi thì những căn bệnh từ xưa cũng sẽ khiến bạn không băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là lễ hội "Carnaval" hay không?
  Myrtle Corbin sống tại New York những năm 1800 có 4 chân, các bác sĩ cho biết cô mắc chứng bệnh có hai cơ quan sinh dục
Đứa trẻ 26 tháng tuổi đầy lông lá này đã từng thu hút rất nhiều khách trong một chương trình tại Mĩ
Eddie Masher được biết đến như một bộ xương di động
Prince Randian sinh ra đã không có tay chân nhưng ông là tấm gương sáng vượt lên số phận, khi ông có thể tự cạo râu, vẽ, viết và thậm chí là cuộn thuốc lá

Felix Wehrle, được biết đến là người Nhựa khi ông có thể kéo da của mình bởi ông mắc phải triệu chứng Ehlers-Danlos.

Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm ảnh 6  Frank Lentini sinh ra tại Sicily với 3 chân. Sau khi chuyển đến sống ở Mĩ ông trở nên nổi tiếng trước kết hôn và có 4 người con. Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm ảnh 7 Lionel có gương mặt của một chú sư tử.

Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm ảnh 8
 Còn Jo-Jo có gương mặt của một chú chó. Sinh ra không ai muốn như vậy nhưng số phận đã định đoạt. Họ mắc phải chứng gọi là chứng tăng lông tóc. Nhưng không khuất phục trước số phận, họ đã tận dụng căn bệnh đó và trở thành những người biểu diễn xiếc.

Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm ảnh 9
Fanny Mills với biệt danh "Chân to" mắc một chứng bệnh mà khiến chân của mình phù to.

Kỳ lạ với những căn bệnh oái oăm ảnh 10
Anne Leek quý bà không tay đã tham gia một chương trình lạ để kiếm sống