Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Đài Tiếng nói Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 15-6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND và bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống sản xuất, truyền dẫn, phát sóng của Đài TNVN. 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên

Đến dự có đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm cho biết, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, lực lượng CAND đã từng bước đổi mới các mặt công tác, chủ động đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự ATXH.

Trong cuộc chiến đấu đầy cam go và phức tạp, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an đã vượt qua nguy hiểm, thậm chí hy sinh cả tính mạng hoặc mang thương tật suốt đời vì cuốc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đã được các cơ quan truyền thông nói chung và Đài TNVN nói riêng kịp thời biểu dương, giới thiệu nhân rộng, giúp bạn đọc và nhân dân hiểu hơn về tinh thần hy sinh dũng cảm, vượt qua khó khăn gian khổ của lực lượng Công an trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ mong rằng, thông qua nội dung quy chế phối hợp, hai bên sẽ luôn có sự chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục có chương trình nội dung, kế hoạch cụ thể và hình thức tổ chức thực hiện phong phú, sáng tạo để tuyên truyền sâu rộng, toàn diện…

Thượng tướng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã chính thức ký kết quy chế phối hợp với các nội dung chính như: phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách và giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp và toàn toàn dân; tuyên truyền các phương án, kế hoạch và biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; tuyên truyền đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp công tác Công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tuyên truyền nội dung biện pháp và kết quả nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng CAND…