Kinh hoàng con rể truy sát cả nhà, phá nát bàn thờ

ANTĐ - Con rể thảm sát cả gia đình; Việt Nam cùng 18 nước dự tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; khởi tố thêm Phó giám đốc Ban QLDA liên quan đến vụ sập cầu Chu Va 6; phát hiện 700 con chim đông lạnh, hàng tạ chất phụ gia sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc. Đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 31-7 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Kinh hoàng con rể thảm sát cả gia đình

Sáng 31-7, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đã bắt đối tượng Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, TP.Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 22 giờ ngày 30-7, người dân khu phố 6, phường 3, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bàng hoàng nghe tin vụ con rể thảm sát gia đình vợ làm hai người chết tại chỗ và một người đang nguy kịch.

Một số người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, con rể của bà Dung là Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ ấp 2 xã Phú Thuận, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đến nhà bà Dung cãi nhau với vợ là chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi), lúc này anh Huỳnh Văn Tài (45 tuổi, con trai bà Dung) đạp xe đi báo Công an.

Trong lúc cãi vã, Tấn dùng búa chẻ củi bổ nhiều nhát vào đầu làm chị Hà chết tại chỗ, chưa dừng lại Tấn tiếp tục dùng búa bổ bà Dung. Cùng lúc đó anh Tài vừa đi báo công an về thì bị Tấn bổ thêm hai nhát vào đầu gục tại chỗ. Tại hiện trường, bàn thờ của chồng bà Dung bị con rể đập tan nát.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Khởi tố Phó giám đốc Ban QLDA liên quan đến vụ sập cầu Chu Va 6

Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Đình Vấn, sinh năm 1979, là Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường, nghi phạm trong vụ sập cầu Chu Va 6, xảy ra vào ngày 24/2 tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, khi đoàn đưa tang đi qua làm hàng chục người bị rơi xuống lòng suối ở độ cao 9 mét khiến 8 người chết, 38 người bị thương.

Được biết trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lai Châu đã bắt 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Ký, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa và Bùi Hải Sơn, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án huyện Tam Ðường về hành vi "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Phát hiện 700 con chim đông lạnh, hàng tạ chất phụ gia sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc

Ngày 30-7, tại chân cầu Thanh Trì, đội CSĐTP về Môi trường (CAQ Đống Đa) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 13 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra chiếc xe tải do Trần Văn Sơn (SN 1982, ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển khi đang dừng đỗ chờ xe khác để sang hàng, phát hiện các bao tải, thùng hàng trên xe có rất nhiều đồ chơi bằng nhựa cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất. Điều đáng nói, chiếc xe tải này được thiết kế chia thành hai khoang với vách ngăn bằng nhôm. Khoang bên trong có 4 thùng xốp chứa 700 con chim đông lạnh (tương đương) gần 400kg.

Trần Văn Sơn khai nhận, toàn bộ số đồ chơi trẻ em và 700 con chim không rõ nguồn gốc xuất xứ được một người thuê Sơn chở từ Uông Bí lên chợ Long Biên tiêu thụ.

Cũng trong sáng 30-7, tại địa điểm cầu Thanh Trì, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ một chiếc xe tải mang do Mai Đình Quân (SN 1983, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng lớn chất phụ gia (250kg) và 120 kg gia vị đóng gói nilon để trong thùng cartong (cát tông) ghi chữ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng mình nguồn gốc. Ngoài ra, trong thùng xe còn có hàng chục bao tải (khoảng 1,6 tấn) chứa vỏ nilon để đóng gói bim bim Pikachu, mang tên Công ty thực phẩm sạch TTH Hà Nội.

Việt Nam cùng 18 nước dự tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 29-7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn đô đốc Samuel Locklear cho biết đã có 18 nước, trong đó có Việt Nam, nhận lời tham gia cuộc diễn tập chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Fortune Guard 2014 ở Hawaii từ 4 – 7/8.

Cuộc diễn tập này nằm trong khuôn khổ "Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt" (gọi tắt là PSI, ra đời vào năm 2003), do Mỹ làm nước chủ nhà, sẽ bao gồm các hoạt động hội thảo, tác nghiệp tại cảng và thực hành giám sát, diễn tập trên biển ngăn chặn và kiểm tra tàu thuyền nghi chuyên chở vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Mỹ đã mời 35 nước tham gia, đến nay đã có 18 nước xác nhận tham dự gồm Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Malaysia, Việt Nam, Canada, Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan.

Đây là cuộc diễn tập đầu tiên do Mỹ tổ chức tại Thái Bình Dương về chủ đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và các năm sắp tới, diễn tập sẽ do 5 nước tổ chức: New Zealand, Úc, Singapore, Nhật, Hàn Quốc.