Kiều bào tại Hoa Kỳ gửi về quê hương 6 tấn thiết bị y tế phục vụ tuyến đầu chống Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco trong việc chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch tại quê hương, kiều bào tại Hoa Kỳ đã đóng góp hơn 6 tấn thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch Covid-19.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn tiếp nhận lô hàng máy trợ thở

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn tiếp nhận lô hàng máy trợ thở

Ngày 23/8/2012, được sự đồng ý của các cơ quan chức năng Việt Nam, chuyến bay VN9 của Vietnam Airlines đã đáp xuống sân bay San Francisco để đón hơn 277 công dân có hoàn cảnh khó khăn về nước và hạ cánh tại Nội Bài vào rạng sáng ngày 25/8.

Cùng với chuyến bay này, hưởng ứng lời kêu gọi của UB MTTQ, bà con kiều bào tại Hoa Kỳ đã quyên góp nhiều thiết bị y tế để chuyển về trong nước.

Là đầu mối tiếp nhận, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viên, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Vietnam Airline tại Hoa Kỳ, các đơn vị chức năng khác của Bộ Ngoại giao để hoàn tất thủ tục chuyển gần 400 kiện gồm 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chặt giọt bắn và 60.000 khẩu trang y tế.

Cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đóng gói hàng hoá quyên tặng

Cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đóng gói hàng hoá quyên tặng

Toàn bộ số hàng này là kết quả đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco trong việc chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch tại quê hương.

Trước đó, hồi tháng 6/2021, Đại sứ quán đã nhận được số tiền quyên góp trị giá gần 55.000 USD của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan thường trú tại Hoa Kỳ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nước.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ cũng đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 tại Việt Nam và đã kêu gọi được tổng cộng 25.560 USD.

Tấm lòng hướng về quê hương của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ là nguồn động viên tinh thần ấm áp, là nguồn lực quan trọng để Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh, phục hồi và phát triển.

Được biết, người quyên tặng 250 máy trợ thở, trị giá hơn 700.000 USD đợt này là doanh nhân David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chuyên về thu gom xử lý môi trường California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Tháng 4/2020, ông David Dương đã ủng hộ 100.000 USD vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco.

Tại Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn… VWS cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng.

Tháng 11/2020, ông David Dương tiếp tục trao tặng 120.000 USD cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco hỗ trợ bà con miền Trung gặp khó khăn trong mùa bão lũ. Cũng tại buổi lễ, Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ (VABA) do ông David Dương làm Chủ tịch cũng trao tặng 51.000 USD.

Ngoài ra, VWS cũng tài trợ nhiều trang thiết bị y tế như khẩu trang N95, quần áo chống dịch Covid-19 cho một số địa phương và cơ quan truyền thông. Ngày 16/7, VWS tặng 3.600 bộ test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 (trị giá 554 triệu đồng) cho Bến Tre và Đồng Tháp…

Ngày 22/8 tại trụ sở công ty California Waste Solutions, Chủ tịch HĐQT David Dương đã trao tặng 250 máy trợ thở tạo khí oxy có tổng trị giá 750.000 USD cho Việt Nam dùng vào việc chữa trị Covid-19, thông qua ông Nguyễn Trác Toàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ)...