Kiên quyết mời khách ra khỏi phố "cà phê đường tàu" trước nguy cơ tai nạn thường trực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không thể phủ nhận rằng phố “cà phê đường tàu” là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra, đó là việc người dân, đặc biệt là khách du lịch chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm, giống như “đánh đu” mạng sống với tử thần bất cứ lúc nào.

Trải nghiệm hay "đánh đu" mạng sống?

Tối 14-6, tại khu vực đường tàu Phùng Hưng - Trần Phú, dòng người vẫn đổ về đông đúc để chụp ảnh, thưởng thức “cà phê đường tàu”. Hình ảnh những chiếc ghế nhựa được bày sát mép ray, khách du lịch - đặc biệt là người nước ngoài nán lại từng phút để ghi lại khoảnh khắc cận tàu, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Rất nhiều người vẫn hồn nhiên giơ máy điện thoại cố "check-in" trước khi phải rời khỏi phố "cà phê đường tàu"

Rất nhiều người vẫn hồn nhiên giơ máy điện thoại cố "check-in" trước khi phải rời khỏi phố "cà phê đường tàu"

Không thể phủ nhận, phố “cà phê đường tàu” Phùng Hưng - Trần Phú là một địa điểm “độc nhất vô nhị” khiến nhiều du khách, nhất là khách quốc tế bị hấp dẫn. Cảm giác vừa thưởng thức cà phê, vừa ngồi sát những đường ray sắt nơi đoàn tàu có thể lướt qua chỉ cách vài gang tay, khiến nơi này trở thành điểm “check-in” gây sốt trên mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, sức hút ấy lại tiềm ẩn hiểm họa chết người. Trong khi tàu hoả là phương tiện nặng, không thể dừng đột ngột, thì chỉ một sơ sẩy nhỏ, một bước hụt chân, hay một khoảnh khắc mải mê chụp hình, hậu quả để lại có thể là thương vong nghiêm trọng.

Thực tế, dù đã có những chỉ đạo đóng cửa các hộ kinh doanh nằm sát hành lang an toàn đường sắt, vẫn có không ít quán cà phê hoạt động “chui”. Các cơ sở này thường tranh thủ vắng bóng lực lượng chức năng để bày bàn ghế phục vụ khách hàng.

Không chỉ du khách mà ngay cả người dân ở Hà Nội cũng rất hứng thú với việc chụp ảnh khi có tàu chạy qua, dù đã có rất nhiều cảnh báo về mức độ nguy hiểm. Những hình ảnh như vậy không chỉ phản ánh sự coi thường quy định pháp luật mà còn cho thấy mức độ liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Tối 14-6, lực lượng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội phối hợp với Công an phường sở tại đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn người dân cùng du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm. Với những trường hợp cố tình vi phạm, cố chấp nán lại hoặc tiếp tục kinh doanh bất hợp pháp, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu cam kết không tái phạm.

Đa phần là du khách nước ngoài đến để trải nghiệm nét "độc, lạ" giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Đa phần là du khách nước ngoài đến để trải nghiệm nét "độc, lạ" giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Chỉ huy Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết: “Cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào ban ngày, chúng tôi thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát vào các buổi tối cuối tuần và trong mùa cao điểm du lịch. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo không có bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trên tuyến đường sắt đi qua khu dân cư này.”

Không chỉ riêng tối 14-6, thời gian qua, lực lượng CSGT cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường sắt, đặc biệt là các điểm đông người tụ tập như đoạn qua các phố Trần Phú, Phùng Hưng, Lê Duẩn…

Lực lượng Cảnh sát giao thông mời những du khách này rời khỏi khu vực dễ xảy ra nguy hiểm ở phố "cà phê đường tàu"

Lực lượng Cảnh sát giao thông mời những du khách này rời khỏi khu vực dễ xảy ra nguy hiểm ở phố "cà phê đường tàu"

“Khó ở chỗ, lực lượng chức năng không thể kiểm soát 24/24h. Bên cạnh đó, du khách thường không lưu trú lại lâu, di biến động lớn nên việc tuyên truyền đối với nhóm đối tượng này gần như không có tác dụng. Trong khi đó, vì lợi nhuận, các cơ sở kinh doanh lại tranh thủ lúc vắng lực lượng Công an để bày bán dù đã được tuyên truyền, ký cam kết, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý…” - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 nêu vấn đề.

Cần giải pháp đồng bộ

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông - CATP Hà Nội, chỉ trong vòng một tháng (từ ngày 15-5 đến 14-6), lực lượng chức năng đã xử lý 70 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Tổng số tiền phạt lên tới 56,2 triệu đồng.

Trong đó, 68 trường hợp vi phạm do dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang; 2 trường hợp cố tình vượt qua đường ngang khi đèn và chuông cảnh báo đã hoạt động; 1 trường hợp gây hư hỏng cần chắn đường ngang - một hành vi cực kỳ nguy hiểm có thể gây hậu quả khôn lường.

Cán bộ Công an phường đang giải thích cho du khách này hiểu các quy định cũng như mức độ nguy hiểm của "cà phê đường tàu"

Cán bộ Công an phường đang giải thích cho du khách này hiểu các quy định cũng như mức độ nguy hiểm của "cà phê đường tàu"

Những con số trên phản ánh một thực tế đáng lo ngại, đó là dù đã tuyên truyền thường xuyên, liên tục, những cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền, song, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt vẫn rất phức tạp, thậm chí còn có xu hướng tái diễn mạnh hơn vào mùa du lịch cao điểm.

Không thể phủ nhận sức hút của khu phố “cà phê đường tàu” đối với du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Họ tìm đến đây không chỉ để ghi lại những bức hình độc đáo, mà còn để cảm nhận cảm giác “lạ” giữa lòng đô thị cổ kính. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ấy không thể là cái cớ để bất chấp quy định an toàn, đặt chính mình và người khác vào tình thế nguy hiểm.

Phòng CSGT - CATP Hà Nội cũng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, an toàn giao thông đường sắt là ưu tiên hàng đầu, không có ngoại lệ. Việc dừng đỗ phương tiện, tụ tập đông người, đặt bàn ghế sát đường ray… đều là hành vi bị nghiêm cấm.

Việc dẹp bỏ "cà phê đường tàu" là cần thiết để tạo hành lang an toàn giao thông đường sắt

Việc dẹp bỏ "cà phê đường tàu" là cần thiết để tạo hành lang an toàn giao thông đường sắt

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, song cũng chỉ giải quyết được “phần ngọn” của vấn đề. Và để xử lý một cách triệt để, cần sự đồng bộ từ nhiều phía.

Trước hết là ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh, cần đặt sự an toàn tính mạng lên trên lợi ích kinh tế ngắn hạn. Đồng thời, du khách, đặc biệt là khách quốc tế, cần được tuyên truyền rõ ràng hơn về các quy định an toàn khi tham quan. Trong đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú đóng vai trò quan trọng trong việc lưu ý du khách khi đặt phòng, nhấn mạnh việc tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Về phía chính quyền, các cơ quan chức năng cần siết chặt công tác cấp phép kinh doanh quanh khu vực đường sắt, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động buôn bán tự phát. Những hộ không có giấy phép hoặc vi phạm an toàn cần được xử lý dứt điểm, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Đã đến lúc cần một giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm phố "cà phê đường tàu"

Đã đến lúc cần một giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm phố "cà phê đường tàu"

Trong thời gian tới, cùng với những biện pháp kiểm tra, xử phạt thường xuyên, Hà Nội sẽ cần các giải pháp lâu dài, bền vững như quy hoạch lại không gian quanh đường sắt, xây dựng các điểm “check-in” an toàn hơn, đồng thời khuyến khích người dân và du khách tham gia vào việc gìn giữ hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện.

Đây là nỗ lực liên tục nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông đường sắt và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như du khách, đặc biệt khi mùa du lịch hè đang vào cao điểm.