Kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, cử tri một số tỉnh, thành phố đề nghị hạ thấp độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi và tăng mức trợ cấp vì hiện tại mức này quá thấp, không bảo đảm sinh hoạt cho người hưởng.

Hiện nay người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này đã 3 lần trình Chính phủ ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội: trước đó, Nghị định số 30/2002/NĐ-CP quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội.

Đến năm 2007 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP quy định giảm độ tuổi người cao tuổi xuống còn 85 tuổi. Hiện nay, độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội được quy định cụ thể tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi. Theo đó, độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội đã giảm xuống còn 80 tuổi. 

Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi: Trong thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản về điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi.

Gần đây nhất Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, trong đó nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau.

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội cho các đối tượng lên mức 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là cố gắng rất lớn của Chính phủ trong giai đoạn nền kinh tế còn khó khăn góp phần bảo đảm đời sống của người cao tuổi.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời gian thích hợp.