Kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên mạng là ưu tiên số 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Trần Hữu Linh- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) cho biết, việc kiểm tra, rà soát hàng giả và hàng nhái trên mạng sẽ là ưu tiên số một của lực lượng QLTT từ nay đến năm 2025.
Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh chỉ cách phân biệt thuốc giả- thuốc thật cho người tiêu dùng

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh chỉ cách phân biệt thuốc giả- thuốc thật cho người tiêu dùng

Theo ông Trần Hữu Linh, sau 2 năm dịch Covid-19, thương mại điện tử (TMĐT) trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn giao dịch TMĐT hiện tại là kênh để tiêu thụ chính hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng QLTT đã kiểm tra gần 3.000 vụ liên quan đến hàng giả và xử phạt gần 30 tỉ đồng.

“Tuy nhiên những vụ việc đó chúng tôi đánh giá rằng vẫn chưa đủ minh họa hết được vấn nạn hàng giả, hàng nhái hiện nay”- Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT nói.

Trước vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, ông Trần Hữu Linh cho biết, thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính để bảo vệ thương hiệu. Một là, triển khai kế hoạch trọng điểm về chống hàng giả tại hơn 20 tỉnh, thành phố có nhiều tụ điểm nổi cộm về hàng giả. Hai là, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống trên không gian mạng Internet. Ba là, tổ chức các chuyên đề kiểm tra đột xuất các đối tượng bán hàng trên mạng xã hội.

Về mặt thực thi, 3 năm trở lại đây, lực lượng có cách tổ chức để chống hàng giả là xây dựng những tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm. Trong địa bàn có những tụ điểm nào nổi cộm về hàng giả thì ưu tiên xử lý những tụ điểm ấy trước.

Chẳng hạn tại Hà Nội trước đây, có một thời gian rất dài ở khu vực Hoàn Kiếm, xung quanh Bờ Hồ, Hàng Gai, Hàng Bông, chợ Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào… bán hàng giả rất nhiều và khách mua là những người du lịch trong nước và nước ngoài. Nhưng hiện tại, tỷ lệ bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở những tuyến trọng điểm này đã giảm đi rất nhiều. Hay tại TP HCM, ở tuyến quận 1, trung tâm như chợ Bến Thành hay Saigon Square… lực lượng cũng thường xuyên, liên tục tăng cường việc kiểm tra, xử phạt.

Hiện tại, hàng giả bày ở ngoài đường, ngoài phố, ngoài cửa hàng rất dễ nhận biết và phát hiện, nhưng môi trường Internet đang là một mặt trận mới trong công tác chống hàng giả.

“Có đến 80-90% hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được tiêu thụ, mua bán trên mạng. Đây là một mặt trận rất nóng bỏng và khó khăn. Theo đó, xử lý vấn nạn hàng nhái và hàng giả trên mạng sẽ là ưu tiên số một của lực lượng QLTT từ nay đến năm 2025”- ông Trần Hữu Linh nói.