Cách nhận biết hàng giả, hàng nhái trên “chợ online”

Cách nhận biết hàng giả, hàng nhái trên “chợ online”

ANTD.VN - Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) đánh giá, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang tràn lan trên không gian mạng. Hiện trạng này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, hình ảnh thương hiệu, lợi ích doanh nghiệp mà còn trực tiếp xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.
Bắt khẩn cấp “bà trùm” khóa lậu

Bắt khẩn cấp “bà trùm” khóa lậu

ANTD.VN - Ngày 23-6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Phương (SN 1994) trú tại thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai về hành vi buôn bán hàng giả.
“Chưa có nghiên cứu nào về hàng giả tăng hay giảm”

“Chưa có nghiên cứu nào về hàng giả tăng hay giảm”

ANTD.VN -  TS Võ Trí Thành- Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho hay, về giá trị tuyệt đối thì số vụ hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại tăng, nhưng chưa có nghiên cứu chính thức nào về việc này.
Nhận diện hàng thật, hàng giả dịp Tết

Nhận diện hàng thật, hàng giả dịp Tết

ANTD.VN - Hơn 400 sản phẩm được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết là hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ vừa được Tổng cục QLTT, Bộ Công thương giới thiệu tại phòng trưng bày nhận diện hàng thật – hàng vi phạm tai  62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, "găm" hàng Tết

Xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, "găm" hàng Tết

ANTD.VN -  Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ kiểm tra, kiểm soát nhiều mặt hàng thiết yếu dịp Tết như: hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giầy dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, thuốc lá…
Nỗi lo hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

Nỗi lo hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm

ANTD.VN - Càng gần cuối năm thì lượng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết càng tăng cao. Kéo theo đó là nhiều loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường, đe dọa quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp chân chính.

Nhái tên miền để bán hàng giả, hàng nhái

Nhái tên miền để bán hàng giả, hàng nhái

ANTD.VN -  Bà Nguyễn Thị Minh Huyền- Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT&KTS- Bộ Công Thương) cho biết, hàng giả, hàng nhái được bán thông qua hình thức thương mại điện tử với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện và xử lý. Đáng chú ý, các loại hàng hóa này được bán trên các tên miền trùng hoặc gần giống với nhãn hiệu đã được đăng ký, gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

Lật tẩy những thủ đoạn tinh vi sản xuất hàng nhái, hàng giả

Lật tẩy những thủ đoạn tinh vi sản xuất hàng nhái, hàng giả

ANTD.VN - Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ luôn là vấn nạn nhức nhối, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động đấu tranh phòng, chống vi phạm nhưng nhiều địa bàn, tụ điểm nổi cộm, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm

Tập trung ngăn chặn hàng lậu, hàng giả những tháng cuối năm

ANTD.VN - Trong 10 tháng năm 2016, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý gần 88.000 vụ vi phạm về tiêu thụ hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc lá ngoại có số lượng vi phạm nhiều nhất.
"Hàng chất lượng, giá hợp lý, người dân sẽ mua"

"Hàng chất lượng, giá hợp lý, người dân sẽ mua"

ANTĐ - Ngày 15-3, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Báo cáo từ các bộ, ngành cho thấy, tỷ lệ tiêu dùng hàng Việt tiếp tục tăng lên trong năm vừa qua.

Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu dịp cuối năm

Tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu dịp cuối năm

ANTĐ - Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp cuối năm, có những diễn biến phức tạp, Chi cục QLTT Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.