Kiểm điểm hàng loạt tập thể, cá nhân điều hành bay

ANTĐ - Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm do để xảy ra sự cố máy bay quân sự cắt trước mặt máy bay dân sự và sập nguồn tại Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM). Hai đơn vị phải thực hiện kiểm điểm là VATM và Công ty quản lý bay miền Nam.

Về trách nhiệm cá nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VATM phải kiểm điểm trách nhiệm trong việc để xảy ra  2 sự cố. Các Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Công, Đoàn Hữu Gia, Nguyễn Văn Thăng và các Trưởng Ban Không lưu, Kỹ thuật, An toàn - An ninh đều phải kiểm điểm. Đối với Công ty Quản lý bay miền Nam, 3 cá nhân phải kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến cả 2 sự cố gồm Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và Tổ trưởng Tổ an toàn...