Khủng hoảng Lybia: Liên tiếp các cuộc đụng độ chết người tại Benghazi

ANTĐ -Sau khi một vị tướng giả mạo phát động cuộc tấn công các chiến binh Hồi giáo cực đoan, chủ nhật (15/6) các cuộc đụng độ mới liên tiếp nổ ra tại Benghazi.

Suốt cả ngày, xe tăng diễu hành trên đường phố, tiếng súng và pháo nổ rền rền suốt cả ngày tại thành phố lớn thứ hai của Libya, Benghazi. 

Tướng Khalifa Haftar đã cáo buộc chính phủ hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố và bắt đầu một cuộc tấn công chống lại các chiến binh Hồi giáo cực đoan trong thành phố hồi tháng trước.

Gen Haftar nhận được sự hỗ trợ của công chúng và một số lực lượng an ninh

Tuy nhiên, Chính phủ tại Tripoli cho biết ông Gen Haftar không có thẩm quyền để thực hiện hành động này. Mặc dù vậy vẫn có một số đơn vị quân đội đã tham gia vào cuộc tấn công này. Phóng viên BBC tại Tripoli, Rana Jawad cho biết một tiểu đoàn trong trong lực lượng dân quân đối địch lớn nhất cũng đã đào ngũ để tham gia vào các vụ tấn công hôm qua.

Các cuộc đụng độ vào ngày chủ nhật (15/6) được cho là một trong những vụ việc tồi tệ nhất kể từ khi tướng bắt đầu các cuộc tấn công nhằm chống lại người Hồi giáo cực đoan được gọi là "Chiến dịch Dignity" vào tháng Năm.

Người dân trao đổi với BBC rằng vụ nổ diễn ra trong vài giờ đã hủy hoại nghiêm trọng thành phố. Một nhà máy điện cũng bị trúng tên lửa, gây ra mất điện trên diện rộng tại Benghazi. Nhiều cư dân sống trong khu vực phải rời bỏ nhà cửa tới ở nhờ nhà người thân hoặc bạn bè tại các khu phố yên bình hơn. Hiện tại, số thương vong vẫn chưa rõ ràng nhưng các bác sĩ trong thành phố cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương hơn.

Cho đến bây giờ Libya vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn sau 3 năm sụp đổ của ông Muammar Gaddafi, với các phe phái chính trị, tôn giáo và chính trị bị khóa trong bất đồng về việc định hướng tương lai của đất nước.