Khủng hoảng khí đốt EU: Quan chức lạc quan, chuyên gia ngao ngán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khủng hoảng khí đốt châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi giới quan chức EC tự tin về các nguồn cung từ châu Á hay châu Mỹ thì giới chuyên gia lại không mấy lạc quan.

Ngày 16/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) là bà Ursula von der Leyen cho biết rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị cho việc nguồn cung khí đốt từ Nga có thể bị gián đoạn và cam kết rằng: “Châu Âu sẽ an toàn!”.

Bà von der Leyen cho rằng, điều này là cần thiết trong trường hợp Moscow quyết định sử dụng năng lượng làm vũ khí, bởi trong thời điểm nhu cầu về khí đốt ở mức cao, Tập đoàn Khí đốt Quốc gia Nga Gazprom đã hạn chế nguồn cung cấp cho châu Âu. Đây là hành vi kỳ lạ đối với một công ty không tìm cách tăng lợi nhuận của mình trong môi trường nhu cầu gia tăng.

Theo bà von der Leyen, hành vi như vậy đã gây tổn hại đến uy tín của Nga như một nhà cung cấp các nguồn năng lượng đáng tin cậy.

Bà Ursula von der Leyen nói với các thành viên nghị viện châu Âu ở Strasbourg rằng, trong những tuần qua, các quan chức Liên minh châu Âu đã vạch ra tất cả các kịch bản khi nguồn cung cấp khí đốt từ Nga cho EU có thể ngừng hoàn toàn hoặc một phần và tìm kiếm những giải pháp thay thế.

Khủng hoảng khí đốt EU có thể được giải quyết nếu châu Âu tăng mua khí đốt dài hạn từ Nga?
Khủng hoảng khí đốt EU có thể được giải quyết nếu châu Âu tăng mua khí đốt dài hạn từ Nga?

Bà Ursula von der Leyen nói rằng, EC đã tổ chức các cuộc đàm phán trong nhiều tuần với các quốc gia sẵn sàng tăng nguồn cung khí đốt hóa lỏng cho EU. Theo người đứng đầu EC, trong tháng 1, lượng khí đốt hóa lỏng cung cấp cho châu Âu đạt mức kỷ lục chính là kết quả của những cuộc tiếp xúc như vậy.

Mặc dù giới quan chức Liên minh châu Âu đưa ra những tuyên bố đầy lạc quan nhưng một số quan chức quốc gia thành viên EU và giới chuyên gia lại không cho là như vậy, ví dụ như mới đây Bộ Phát triển Kinh tế Đức cho biết, các kho trữ khí đốt của đang cạn kiệt theo từng ngày và hiện chỉ còn khoảng 35%.

Các chuyên gia năng lượng viết trên tờ Argumenti.ru rằng, hiện giờ châu Âu chỉ còn tổng khối lượng khí đốt ít hơn gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đến cuối mùa đông, các kho trữ ngầm của châu Âu sẽ trống rỗng.

Theo chuyên gia Igor Yushkov, nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga, các kho chứa ngầm không thể hoạt động cho đến ngày sau chót của mùa sưởi ấm bởi áp suất càng yếu, lượng gas rút ra hàng ngày càng ít. Trước khi kết thúc mùa lạnh và cần sưởi ấm, các nước châu Âu có thể dùng hết lượng khí đốt dự trữ trong các kho chứa ngầm của họ.

Vì thế, các nước sẽ phải chuyển sang nhập khẩu khí đốt khẩn cấp để sử dụng tức thời và trong vòng một năm tới, EU sẽ phải rót đầy bằng nguồn khí đốt hóa lỏng (LNG) với giá cắt cổ.

Theo ý kiến của ông Patrick Pouyanné đứng đầu TotalEnergies - Tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Pháp, trong bối cảnh nguồn cung từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ là không đủ bù đắp, các nước EU hiện không có lựa chọn nào thay thế cho khí đốt từ Nga.

Hơn nữa, việc mua khí đốt nhập khẩu LNG từ các nguồn cung khác sẽ dẫn đến đẩy tăng giá “nhiên liệu xanh” cao hơn nữa, làm các nước châu Âu mất thêm số tiền gấp 3-4 lần so với mua theo các hợp đồng khí đốt đường ống dài hạn từ Nga.