Khủng bố Tresnia âm mưu ám sát Thủ tướng Putin

ANTĐ - Câu chuyện về vụ cố ý ám sát ông Vladimir Putin đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp nước Nga những ngày qua.

Nó có thể được được hiểu là một âm mưu phá hoại sự yên ổn của đất nước này.

Konstantin Simonov, Tổng giám đốc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, tin rằng khả năng trên là hoàn toàn có thể. “Nga là một nước lớn và có vai trò quan trọng. Những nước khác rất có thể muốn phá hoại chúng tôi. Tôi muốn tin rằng thông tin về kế hoạch tấn công khủng bố chống lại ông Putin ở Odessa (Ukraina) này sẽ không dẫn tới bất cứ một cơ chế trấn áp nào tại nước này. Từ quan điểm đó tôi nhận thấy đây là một nhân tố đáng mừng rằng cuộc tấn công trên là nhằm vào lãnh thổ một nước khác”, ông Simonov cho tờ Pravda (Sự thật) biết.

Giữa lúc đó, ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh của Hội đồng Liên bang, lại tin rằng âm mưu ám sát ông Putin là một nỗ lực trả thù thủ tướng vì thành quả ông đã làm được trong cuộc chiến chống khủng bố, tờ Arguments and Facts đưa tin.

 Câu chuyện về vụ cố ý ám sát ông Putin trở thành chủ đề bàn tán xôn xao những ngày qua
 Câu chuyện về vụ cố ý ám sát ông Putin  trở thành chủ đề bàn tán xôn xao những ngày qua

“Toàn bộ các hoạt động của ông Putin từ công việc trong Cục An ninh Liên bang đến vị trí hiện tại đều nhằm mục tiêu đấu tranh chống các nhóm tội phạm có tổ chức và khủng bố”, ông Ozerov nói.

Kênh First Channel hôm 27/2/2012 báo cáo, các cơ quan đặc vụ của Ukraina và Nga đã bắt giữ một nhóm tội phạm tại thành phố Oesa, Ukraina. Những tên tội phạm này nằm trong danh sách truy nã quốc tế. Ngay từ phiên điều trần đầu tiên đã chứng minh chúng đã lên kế hoạch ám sát ông Putin ngay sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Nga.

Một trong những kẻ bị bắt giữ, Ilya Pyanzin, nói hắn và đồng bọn đã đến Ukraina từ các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất qua Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng cũng thừa nhận trước đó đã nhận được những hướng dẫn thực hiện hành động khủng bố từ Doko Umarov, một trong những lãnh đạo của quân ly khai người Tresnia. Theo Pyanzin, chúng được yêu cầu tiến hành các hoạt động lật đổ nhằm vào một số mục tiêu kinh tế tại Moscow. Sau đó là ám sát ông Putin.

Một vụ việc tương tự khác đã xảy ra đúng vào ngày bỏ phiếu bầu tổng thống tại Nga, 02/03/2008. Một kẻ ám sát dùng súng bắn tỉa đã bị bắt giữ gần điện Kremlin. Tên này được cho là đang định ám sát ông Putin và Medvedev trong thời gian diễn ra một buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ. Mặc dù vậy thông tin này sau đó đã bị bác bỏ.

Những tên khủng bố người Tresnia cũng đã lên kế hoạch ám sát ông Putin vào tháng 8 năm 2000 tại Ukraina trong thời gian cuộc họp thượng đỉnh của CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) tổ chức tại Yalta. Các cơ quan an ninh cũng đã vô hiệu hóa được âm mưu này ngay khi đó.