Khu xử lý chất thải cháy ngùn ngụt trong đêm

ANTĐ - Khói lửa bốc cao hàng chục mét, đỏ trời cả khu xử lý chất thải rắn Gò Cát ở quận Bình Tân, TP.HCM. Sau hơn 8 giờ cật lực chữa cháy của nhiều đơn vị chức năng, đám cháy mới được dập tắt.

Sáng 15/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát (khu phố 9, phường Bình Hưng hòa, quận Bình Tân) vào đêm 14/4.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 14/4, những hộ dân sống gần khu vực xử lý rác trên nghe tiếng nổ lớn, vài phút sau, khói nghi ngút bốc lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên diện tích rộng gần 1000m2.

Hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC quận bình Tân được huy động đến hiện trường. Đoạn quốc lộ 1A qua khu vực cháy được phong tỏa để các đơn vị chữa cháy làm nhiệm vụ, điện được cắt để đảm bảo an toàn trong chữa cháy. Do đám cháy quá lớn nên lực lượng tại hiện trường tiếp tục cấp báo lên trên, xin chi viện. Phòng cảnh sát PCCC các quận: 6, Tân Phú, 12 được lệnh đến hỗ trợ.

Tại khu vực cháy, cột lửa khói bốc cao hàng chục mét, cháy dữ dội. Đến rạng sáng ngày 15/4, lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy không cho cháy lan, tuy nhiên phải đến gần 4h sáng cùng ngày thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại ban đầu do vụ cháy gây ra. Vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người trong vụ việc trên. 

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Đứng xa vài km vẫn thấy cột khói đen bốc lên
Khu xử lý chất thải cháy ngùn ngụt trong đêm ảnh 3
Khu xử lý chất thải cháy ngùn ngụt trong đêm ảnh 4
Lực lượng PCCC tiếp cận khu vực cháy từ nhiều hướng
Khu xử lý chất thải cháy ngùn ngụt trong đêm ảnh 5
Điện khu vực bị ngắt, đoạn quốc lộ 1A cũng bị phong tỏa