Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thành viên thứ 18

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay (1-1-2014), người dân Latvia sẽ bỏ đi đồng tiền cũ của mình (đồng Lats) và thay thế nó bằnh đồng bằng Euro, điều này làm Latvia trở thành quốc gia thứ 18 gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Latvia (quốc gia nhỏ thuộc liên bang Soviet cũ) đã chuẩn bị đổi đồng tiền từ khi Bộ trưởng Tài chính châu Âu chính thức công bố nước này đủ điều kiện sử dụng đồng Euro vào tháng 7.

Vị trí địa lý Latvia trên bản đồ thế giới

Các ngân hàng và bưu điện đang làm việc thêm giờ để đáp ứng đủ nhu cầu đổi tiền của người dân. Tỉ giá hối đoái sẽ là 1 Euro "ăn" 0.7 Lats.

Khi mới có thông báo đổi tiền, rất nhiều người dân Latvia đã phản đối việc sử dụng đồng Euro do nghi ngại điều này sẽ dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, số lượng người dân ủng hộ đang ngày càng tăng lên khi trong một cuộc khảo sát, 53% người được hỏi ủng hộ cho đồng tiền mới.

Một thành phố của Latvia

Latvia gia nhập Eurozone trong giai đoạn đồng tiền này vẫn đang phục hồi khỏi khủng hoảng. Chính phủ Latvia hy vọng việc sử dụng đồng tiền mới sẽ thu hút nhiều nguồn đầu tư vào đất nước hơn.

Latvia đã tách khỏi liên bang Soviet từ năm 1991 và gia nhập liên minh châu Âu và NATO vào năm 2004. Quốc gia này có dân số 2 triệu người trong đó 30% là người gốc Nga và GDP hàng năm là 28 tỉ USD.