"Sống" cùng...người chết

"Sống" cùng...người chết

ANTD.VN - Mở cửa sổ là trông thấy mộ phần; trồng rau ở nghĩa trang; trẻ đi học ngang qua bãi tha ma; chung cư "view toàn cảnh" An Lạc viên.... là chuyện thực tế ngay tại Hà Nội.
Nỗi sợ qua cầu

Nỗi sợ qua cầu

ANTD.VN - Có lẽ không nơi nào trên thế giới lại có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các quận, huyện lại cao như Hà Nội. Các khu đô thị ngoại ô vắng ngắt vắng ngơ, trong khi ở trung tâm thành phố người ta chen nhau trong ngõ hẹp. Và tôi không hiểu vì sao việc thuyết phục người thân của mình chuyển ra ngoại ô sống lại khó khăn đến thế?
Tìm tung tích nạn nhân có hình xăm bọ cạp ở cổ

Tìm tung tích nạn nhân có hình xăm bọ cạp ở cổ

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra ngày 22/11/2016 tại khu vực nghĩa trang gần khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân có hình xăm bọ cạp ở cổ.
Làm rõ việc xây dựng Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên

Làm rõ việc xây dựng Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên

ANTD.VN - Sáng 27-11, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối thoại với bà con tiểu khu Mỹ Lâm (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) về những kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng trạm biến áp (TBA) 110kV. 
Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

Cấm đặt trụ sở, văn phòng trong khu chung cư: Luật có nhưng khó quản

ANTD.VN - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư. Đây là quy định đã có trong Luật Nhà ở năm 2014. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua tình trạng các doanh nghiệp đặt trụ sở trong khu chung cư vẫn rất phổ biến.
 GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

GS.TS Nguyễn Hữu Ninh: "An ninh sinh thái Hà Nội sẽ còn nhiều thách thức"

ANTD.VN - Hà Nội đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhưng kèm theo đó hàng loạt vấn đề phức tạp về sinh thái và môi trường cũng nảy sinh. Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu giáo dục môi trường và Phát triển (Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam) về vấn đề này.

 

Sở GD-ĐT Hưng Yên sẽ làm rõ phản ánh "bếp ăn mất vệ sinh" tại trường Đoàn Thị Điểm Ecopark

Sở GD-ĐT Hưng Yên sẽ làm rõ phản ánh "bếp ăn mất vệ sinh" tại trường Đoàn Thị Điểm Ecopark

ANTD.VN - Chiều 9-11, trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Đỗ Tiến Hùng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên cho biết, hôm nay, ngày 10-11, Sở sẽ làm việc với trường phổ thông dân lập Đoàn Thị Điểm Ecopark để làm rõ phản ánh của phụ huynh về tình trạng mất vệ sinh tại bếp ăn nhà trường.
18 toà nhà trong "danh sách đen" về cháy, nổ

18 toà nhà trong "danh sách đen" về cháy, nổ

ANTD.VN - Bất chấp sự khuyến cáo, yêu cầu, xử lý của lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội, những công trình có tên trong danh sách vi phạm nghiêm trọng an toàn PCCC vẫn ngang nhiên hoạt động, ẩn chứa hiểm họa khôn lường.
Tiền nhàn rỗi "chuyển kênh" vào bất động sản

Tiền nhàn rỗi "chuyển kênh" vào bất động sản

ANTD.VN - Những vụ lùm xùm liên quan đến ngân hàng gần đây cộng với thông tin sẽ cho thí điểm phá sản ngân hàng yếu kém đang khiến nhiều người gửi tiền tiết kiệm tìm cách “chuyển kênh” đầu tư. Ghi nhận thị trường trong những tháng cuối năm cho thấy, dòng tiền đang đổ mạnh vào bất động sản (BĐS).
Con đường dài 1,1km gần 2 thập kỷ phải chờ 8 hộ dân

Con đường dài 1,1km gần 2 thập kỷ phải chờ 8 hộ dân

ANTD.VN - Nút giao Linh Đàm với đường Giải Phóng được coi là  “điểm đen” giao thông từ nhiều năm nay với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng liên tiếp diễn ra. Xấp xỉ 20 năm tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ được mở nhưng “nút thắt cổ chai” tại ngã ba giao với đường Giải Phóng vẫn không thể giải phóng dứt điểm được mặt bằng. 
Lối thoát nào giảm ùn tắc giao thông đô thị?

Lối thoát nào giảm ùn tắc giao thông đô thị?

ANTD.VN - Trong bối cảnh phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị lớn như Hà Nội vẫn chỉ có xe buýt đã khiến tình trạng ùn tắc giao thông chưa có lối thoát. Nhiều giải pháp đã được thực thi, thậm chí giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân đã nhiều lần được đưa ra bàn luận nhưng đều vấp phải những phản ứng trái chiều. Làm thế nào để giải quyết bài toán này đang khiến các nhà quản lý không khỏi băn khoăn.
"Toát mồ hôi" với những khu dân cư siêu khủng

"Toát mồ hôi" với những khu dân cư siêu khủng

ANTD.VN - Tốc độ đô thị hóa diễn ra chóng mặt khiến cho những khu vực xưa kia mật độ dân cư khá thấp thì nay lèn chặt những tòa nhà cao ốc chọc trời. Nếu tính theo số lượng dân cư, thì một tòa chung cư có thể gấp vài tổ dân phố dưới mặt đất. Sự đông đúc đó cũng kéo theo khá nhiều những phiền lụy, và tất cả lại được đặt lên vai những chiến sĩ Công an cơ sở mà cụ thể là cảnh sát khu vực.
Xây dựng khu đô thị văn minh, an toàn

Xây dựng khu đô thị văn minh, an toàn

ANTD.VN - Sáng 21-10, UBND phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm,TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 1 năm triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT tại khu đô thị chức năng Viglacera.
Kéo giãn ra sao nổi

Kéo giãn ra sao nổi

ANTD.VN - Nếu như không được nghe các chuyên gia “phẫu thuật” giao thông Hà Nội, tôi với ông và nhiều người chỉ biết kêu ca ùn tắc mà chẳng hiểu vì sao, tại ai.
Chi hàng chục nghìn tỷ đồng xử lý nước thải

Chi hàng chục nghìn tỷ đồng xử lý nước thải

ANTD.VN - Cùng với việc động thổ dự án Nhà máy nước thải Yên Xá (xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì) với tổng vốn đầu tư 16.200 tỷ đồng vào cuối tuần qua, thành phố Hà Nội đang đề xuất xây dựng thêm 4 nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn khác. Đây là động thái mạnh mẽ của thành phố trong nỗ lực bảo vệ môi trường Thủ đô.
Hai học sinh thiệt mạng vì đuối nước

Hai học sinh thiệt mạng vì đuối nước

ANTD.VN - Chiều 28-9, do được nghỉ học nên một nhóm học sinh trường THCS xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa gồm 4 em rủ nhau vào gần khu đô thị Sao Mai đang thi công trên địa bàn xã Thọ Dân để chơi. 
Sống "chui" giữa Thủ đô vì mua nhà trên đất giáp ranh

Sống "chui" giữa Thủ đô vì mua nhà trên đất giáp ranh

ANTD.VN - Không có hộ khẩu, không thể khai báo tạm trú, tạm vắng, không ký được hợp đồng điện nước và trẻ em không thể xin đi học là câu chuyện bức xúc kéo dài đã 1 năm nay của hơn 160 hộ dân chung cư Đông Đô (ngõ 100 Hoàng Quốc Việt). Lý do là bởi họ không thể xác định được mình là cư dân thuộc sự quản lý của quận, phường nào.