Khu điều trị kỹ thuật cao về tim mạch hiện đại nhất cả nước

ANTĐ - Chiều 10-11, một ngày trước khi Khu điều trị kỹ thuật cao Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch Mai chính thức được khánh thành, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo BV Viện Tim mạch.

Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu chúc mừng Viện Tim mạch - BV Bạch Mai

Có thể nói, trong suốt nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Y tế (2007-2011), ông Nguyễn Quốc Triệu luôn trăn trở và quan tâm đầu tư đến lĩnh vực kỹ thuật cao trong ngành y tế, nhằm giúp các bệnh nhân được điều trị với chất lượng cao nhất, những người có điều kiện không còn phải ra tận nước ngoài chữa bệnh, vị thế của y tế Việt Nam được nâng cao. Dự án “Nâng cao trang thiết bị y tế Viện Tim mạch Việt Nam” là một trong những công trình đầy tâm huyết và được khởi công ngay từ những ngày đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án vào khoảng 16 triệu USD, trong đó gồm 8.660.000 Euro (tương đương 177.088 tỷ đồng) từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Áo và 106 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước. Đến nay, sau 5 năm triển khai, dự án cơ bản đã hoàn thành. Hàng loạt các máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại nhất đã được trang bị như các máy chụp mạch, các thiết bị điều trị rối loạn tim hiện đại nhất… Phần khu nhà kỹ thuật cũng đã nghiệm thu và bàn giao cho Viện Tim mạch.

GS.TS Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia tự hào cho biết, ngoài khu kỹ thuật cao này, trong vòng 3, 4 tháng tới Viện cũng sẽ triển khai dự án mở một khu khám và điều trị kỹ thuật cao với quy mô khoảng 56 giường bệnh nhằm điều trị cho những người có nhu cầu và cả cán bộ cấp cao của nhà nước.

GS. Nguyễn Lân Việt nhấn mạnh, những kỹ thuật y tế trong lĩnh vực tim mạch hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, Viện Tim mạch hầu hết đều thực hiện được. Thậm chí có những kỹ thuật đã được Viện Tim mạch Việt Nam cải tiến áp dụng và được đánh giá đứng đầu thế giới, điển hình như kỹ thuật “nút thông liên thất” hiện đang có cả những bác sĩ hàng đầu của Nhật Bản sang học. Ngoài ra, Khu điều trị kỹ thuật cao của Viện Tim mạch cũng sẽ có thêm 3 phòng mổ tim hở, có thể đáp ứng mổ cho khoảng 8-9 ca tim trẻ em mỗi ngày, góp phần giảm quá tải rất lớn. Hiện tại, những bệnh nhân mổ tim hở ở BV Bạch Mai phải đăng ký trước, chờ đợi đến 6, 7 tháng mới tới lượt, trong khi tại BV Tim Hà Nội cũng chỉ có 3 phòng mổ tim mở và đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu…

Cùng lãnh đạo BV đi thăm và thị sát từng khoa, phòng của khu điều trị kỹ thuật cao Viện Tim mạch, các phòng chức năng vẫn đang trong quá trình hoàn tất, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu hết sức vui mừng, phấn khởi trước một trong những cơ sở điều trị khang trang, hiện đại bậc nhất cả nước thời điểm này. TS. Nguyễn Quốc Triệu cho biết, điều đáng mừng nhất là không chỉ được trang bị một Khu điều trị kỹ thuật cao về tim mạch mà các y bác sĩ của Viện Tim mạch đều đã làm chủ được những kỹ thuật cao này. Ông Nguyễn Quốc Triệu cũng bày tỏ Khu điều trị kỹ thuật cao Viện Tim mạch đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong nước mà còn góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho các cán bộ cao cấp của Nhà nước.