Không quân Nga chuẩn bị tiếp nhận hệ thống phòng không S-500 hiện đại

ANTĐ - Ngày 15-4, Phó Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Gumenny cho biết, lực lượng này hy vọng sẽ sớm tiếp nhận các hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới.

Theo ông, lực lượng không quân vũ trụ Nga muốn nhanh chóng tiếp nhận những mẫu tên lửa phòng không S-500 đầu tiên để có thể sớm đưa vào thử nghiệm trước khi chính thức đưa vào biên chế.

Hệ thống phòng không S-500 Prometey mới nhất của Nga sẽ là một phiên bản nâng cấp của tổ hợp tên lửa S-400 và, theo thành viên hội đồng cố vấn của Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga Viktor Murakhovsky, sẽ không thua kém bất kỳ hệ thống phòng không tiên tiến nào trên thế giới.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

S-500 được thiết kế để đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo cùng lúc trong vòng bán kính 600km và ở độ cao 185km, trong khi thông số này của hệ thống S-400 chỉ là 6 tên lửa và trong bán kính 400km.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa S-500 cũng có khả năng theo dõi các mục tiêu ở khoảng cách rộng lớn hơn so với của S-400 vì nó được trang bị một radar hiện đại hơn.

S-500 sẽ chỉ mất từ 3 đến 4 giây để có thể sẵn sàng tấn công một máy bay hay mối đe doạ tên lửa nào đó, trong khi S-400 phải mất 10 giây để làm việc này.

Hiện tại, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thiết kế 2 loại tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống S-500 là 77N6-N và 77N6-N1. Chúng sẽ đánh chặn mục tiêu theo kiểu va chạm trực tiếp ở tốc độ siêu thanh (7km/giây) thay vì nổ phá mảnh ở khoảng cách gần. Những loại tên lửa đánh chặn này cũng có thể được sử dụng cho cả S-400.

Nhiều nguồn tin trước đó cho rằng, quân đội Nga được cho là có kế hoạch sẽ mua 10 tiểu đoàn tên lửa S-500 để tăng cường sức mạnh cho các hệ thống tên lửa phòng không hiện tại.

Một số quan chức quân sự Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về sức mạnh của S-500 sẽ gây nên mối nguy hiểm cho các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất của Mỹ, như F-22 Raptor hoặc F-35.