- Nga phát triển phiên bản cố định của hệ thống tên lửa chống hạm Bastion-P
- Video Iran phóng thử tên lửa hành trình tự phát triển Nour
- Máy bay Nga liên tiếp tiêu diệt 1.300 mục tiêu khủng bố tại Syria
S-500 là một phiên bản nâng cấp của S-400, loại tên lửa hiện đại nhất đang được biên chế trong quân đội Nga. Theo thành viên của uỷ ban cố vấn kĩ thuật – quân sự, Viktor Murakhovski, ngoài việc có được những đặc tính tốt nhất của thế hệ cũ, S-500 còn có thêm nhiều khả năng mới như việc đánh chặn 10 tên lửa đạn đạo cùng lúc trong vòng bán kính 600km và ở độ cao 185km, trong khi con số này của S-400 chỉ là 6 tên lửa trong bán kính 400km. Nó cũng có tầm theo dõi của radar lớn hơn so với radar của S-400.

S-500 phát huy nhiều ưu thế từ S-400, đồng thời bổ sung thêm các tính năng mới
Hãng sản xuất vũ khí Almaz-Antei đã bắt đầu nghiên cứu S-500 từ năm 2010. Sẽ chỉ mất từ 3 đến 4 giây để S-500 phản ứng với một máy bay hoặc mối đe dọa tên lửa nào đó, trong khi S-400 mất 10 giây để làm việc này.
S-500 cũng được đánh giá là một hệ thống đa năng khi nó có thể sử dụng nhiều loại đạn để đánh chặn tiêu diệt mục tiêu ở các độ cao và khoảng cách khác nhau một cách hiệu quả nhất.
S-500 sẽ đánh chặn tên lửa theo kiểu va chạm trực tiếp ở tốc độ siêu thanh thay vì nổ mảnh ở khoảng cách gần. Phó chỉ huy lực lượng phòng không không quân Nga, Trung tướng Sergei Razygraev từng khẳng định rằng, S-500 sẽ nằm trong lực lượng phòng thủ chiến lược vì có khả năng bắn rơi tên lửa đang bay gần không gian vũ trụ.
Vào tháng 6-2014, một loại đạn đánh chặn tầm xa của hệ thống này đã được thử nghiệm thành công. Nhiều nguồn tin tiết lộ, quân đội Nga dự kiến sẽ mua 10 hệ thống S-500.