Không quân NATO bắt đầu tập trận ở vùng Baltic

ANTĐ -  Lực lượng không quân của NATO và các nước đồng minh đang tiến hành diễn tập bảo vệ không phận ở Estonia, Latvia and Lithuania trong 2 ngày 30/9 và 1/10,  trong đó ban chỉ huy diễn tập được đặt ở căn cứ không quân Amari, gần Tallinn, Estonia, Bộ Tham mưu Estonia cho hay.

Cuộc tập trận sẽ huy động các chiến đấu cơ từ không quân của Bồ Đào Nha, Đức, Canada và Hà Lan, hiện cũng đang thay phiên nhau thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên không phận các cuộc gia thuộc vùng Baltic và Ba Lan. Bên cạnh đó, các phi công từ Phần Lan và Thuỵ Điển cũng sẽ tham gia vào bài diễn tập này.

Máy bay NATO thường chịu trách nhiệm tuần tra ở không phận của Estonia, Latvia and Lithuania

Hoạt động của không quân sẽ được kiểm soát bằng hệ thống cảnh báo và điều khiển hàng không (AWACS), dưới sự giám sát các điều phối viên từ căn cứ Amari trên mặt đất và tổ bay của Không quân Hoàng gia Anh từ trên không.

Cuộc tập trận này có tên “Sự kiện huấn luyện vùng Baltic”, đã diễn ra tổng cộng 19 lần. Cuộc tập trận đầu tiên được diễn ra vào tháng 10/2008 và từ đó, NATO tiến hành tổ chức hàng năm ở cả 3 quốc gia thuộc vùng Baltic.

Các nước Baltic không có phi cơ phù hợp cho công tác tuần tra, chính vì vậy, từ tháng 4/2004, an ninh không phận của khu vực này đã được giám sát bởi các máy tuần tra của NATO, chủ yếu đóng tại sân bay quân sự Zokniai, ở Lithuania.

Căn cứ không quân Amari cũng trở thành nơi tập trung máy bay NATO từ năm 2014. Hiện 4 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của không quân Đức đang đậu tại Amari và sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến cuối năm nay. Thêm vào đó, 6 chiến đấu cơ của Canada và Bồ Đào Nha cũng đang được đặt ở căn cứ không quân Zokniai, Liathuania.