Không quân Mỹ sa thải 2 sĩ quan chỉ huy căn cứ hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không quân Mỹ vừa thông báo sa thải 6 sĩ quan tại một căn cứ hạt nhân quan trọng, trong đó có 2 chỉ huy, vì “bị mất lòng tin về khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Căn cứ Không quân Minot ở hạt Ward, bang Bắc Dakota

Căn cứ Không quân Minot ở hạt Ward, bang Bắc Dakota

Các sĩ quan bị sa thải từng công tác tại Căn cứ Không quân Minot ở hạt Ward, bang Bắc Dakota. Đây là căn cứ quân sự duy nhất có hai trong số bộ ba hạt nhân của Mỹ. Minot là nơi đặt 28 oanh tạc cơ có khả năng mang vũ khí hạt nhân B-52H Stratofortress và 165 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III, cũng như các thiết bị liên quan.

Đại tá Gregory Mayer, người đứng đầu Nhóm Hỗ trợ Nhiệm vụ số 5, và Thiếu tá Jonathan Welch, chỉ huy Lực lượng Tiếp vận số 5, là 2 sĩ quan cấp cao bị Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ sa thải.

“Những quyết định nhân sự này là cần thiết để duy trì các tiêu chuẩn rất cao mà chúng ta đặt ra đối với những đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ sứ mệnh hạt nhân của quốc gia”, Thiếu tướng Andrew J. Gebara, chỉ huy Lực lượng Không quân số 8, giải thích.

Bốn cấp dưới của hai sĩ quan chỉ huy này cũng bị sa thải. Họ giữ các vị trí lãnh đạo nhưng không được nêu tên hoặc cấp bậc trong thông báo của Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ từ chối giải thích lý do cụ thể dẫn đến quyết định sa thải các sĩ quan này, nhưng Thiếu tướng Gebara khẳng định quyết định “nhằm hướng tới sự thành công trong nhiệm vụ răn đe hạt nhân chiến lược, không cho phép thất bại”.

Theo tờ Air Force Times, Đại tá Mayer có 25 năm phục vụ trong quân đội. Ông đến Căn cứ Không quân Minot vào tháng 6 năm ngoái, phụ trách 1.900 phi công và khối tài sản quân sự trị giá 4,3 tỷ USD.

Tờ Air Force Times cho biết, căn cứ này từng vướng một số bê bối trong quá khứ, bao gồm “gian lận trong bài kiểm tra trình độ hàng tháng đối với những quân nhân vận hành tên lửa hạt nhân, các quân nhân bị phát hiện sử dụng ma túy và có hành vi thiếu chuyên nghiệp”.