Hàn Quốc - Mỹ tập trận không quân chung, Triều Tiên lập tức cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hàn Quốc và Mỹ ngày 1-2 đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B cùng các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ.
Các máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc

Các máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc

Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Hàn Quốc.

Cuộc tập trận trên được tiến hành trên Biển Hoàng Hải - cũng là cuộc tập trận chung đầu tiên trong năm nay giữa Mỹ và Hàn Quốc.

“Cuộc tập trận không quân chung lần này cho thấy ý chí và năng lực của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng mạnh mẽ và đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2-2 cho biết.

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, răn đe mở rộng nghĩa là Mỹ cam kết sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Cuộc tập trận mới nhất diễn ra khi một số người ở Hàn Quốc bày tỏ hoài nghi về độ tin cậy của khả năng răn đe mở rộng của Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thúc đẩy phát triển tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc hôm 31-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm các khí tài quân sự tiên tiến như máy bay F-22 và F-35 để đảm bảo khả năng răn đe mở rộng của Mỹ.

Về phần mình, Triều Tiên ngày 2-2 cho biết nước này sẽ có “phản ứng cứng rắn nhất” đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc “vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện”.

“Nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh, Triều Tiên sẽ thể hiện rõ ràng hơn các hoạt động ngăn chặn của mình tùy theo các loại khí tài này”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo.