Không quân Mỹ nâng cấp toàn bộ máy bay ném bom B-1

ANTĐ - Trong vòng 8 năm tới, 61 chiếc máy bay chiến đấu B-1 của không quân Mỹ sẽ được lắp đặt thêm hệ thống chiến đấu tổng hợp mới.

Các quan chức lãnh đạo Trung tâm hậu cần không quân Mỹ đóng tại thành phố Oklahoma tuyên bố, kế hoạch nâng cấp tiên tiến trên quy mô lớn toàn bộ máy bay ném bom B-1 sẽ được khởi động tại căn cứ không quân Tinke của Mỹ. Trong vòng 8 năm tới, các nhân viên chuyên trách của đại đội bảo dưỡng máy bay số 76 của không quân Mỹ sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống chiến đấu tổng hợp mới trên các máy bay được nâng cấp.

Không quân Mỹ nâng cấp toàn bộ máy bay ném bom B-1 ảnh 1

Mỹ hiện đang còn sử dụng 63 chiếc máy bay ném bom B-1

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai thêm hệ thống truyền số liệu tổng hợp, thay thế thiết bị hiển thị trạng thái theo chiều dọc, tăng cường thêm một thiết bị kiểm tra trung tâm tích hợp. Hệ thống thiết bị mới sẽ thay thế cho các thiết bị bay cũ đã lão hóa và tăng cường rất mạnh khả năng cảm nhận trạng thái thực và nâng cao khả năng liên kết với các lực lượng khác cho phi hành đoàn.

Đầu năm nay, không quân Mỹ còn sử dụng 66 chiếc B-1, nhưng đến tháng 9 đã có 3 chiếc quá già lão nên đã bị thải loại, còn lại tổng cộng 63 chiếc sẽ được cải tiến, nâng cấp. Cuối tháng 9 vừa qua, 2 chiếc đầu tiên trong loạt 63 máy bay này đã được lắp đặt và thử nghiệm hệ thống chiến đấu tổng hợp mới tại căn cứ không quân Tinke, còn lại 61 chiếc sẽ lần lượt được di chuyển đến căn cứ này để tiến hành nâng cấp.