Không quân Ấn Độ trang bị gần 300 siêu tiêm kích Su-30MKI

ANTĐ - Tổng khối lượng đơn đặt hàng của không quân Ấn Độ với phiên bản chiến đấu cơ Su-30MKI do Nga sản xuất, được lắp ráp theo giấy phép chuyển giao cho Tập đoàn "Hindustan Aeronautics" đã lên tới 272 chiếc.

Sau đợt chuyển giao cho Ấn Độ 50 máy bay được lắp ráp từ Nga, tập đoàn đã lắp ráp theo giấy phép được 134 chiếc nữa. Kết thúc việc cung cấp Ấn Độ có thể mở rộng đơn đặt hàng, nếu có sự chậm trễ trong việc thực hiện đề án hợp tác với Nga về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Ngoài ra, không quân Ấn Độ cũng có thể đưa vào trang bị các máy bay chiến đấu hạng nhẹ tự chế tạo "Tejas". Theo kế hoạch ban đầu, phi đội máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ tham gia hàng ngũ không quân vào năm 2015 còn phi đội thứ hai là vào năm 2017.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ là phiên bản tiên tiến nhất của thế hệ Su-30, sánh ngang phiên bản Su-30SM của Nga. Nó được trang bị rất nhiều loại vũ khí tấn công tầm xa là tên lửa hành trình chống hạm Brahmos, tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không Kh-59MK/ME, tên lửa không đối không tầm xa Astra, bom liệng tấn công chính xác và tên lửa chống bức xạ thế hệ mới…

Không quân Ấn Độ trang bị gần 300 siêu tiêm kích Su-30MKI ảnh 1

Không quân Ấn Độ sẽ trang bị 272 máy bay chiến đấu Su-30MKI (bay đầu)


Su-30MKI có thể mang theo các loại tên lửa không đối không như: Tên lửa R-77 (AA-12) của Nga, tên lửa “Derby” của Israel, 2 loại tên lửa “Mica” của hãng MBDA, “Super” 530D của hãng Matra (đều của Pháp) và 2 phiên bản của tên lửa Astra, trong đó Astra Mk1 có tầm bắn 44km, còn Astra Mk có tầm bắn "khủng" lên tới 100km.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển riêng cho Su-30MKI loại bom liệng có cánh tấn công chính xác và họ dự định sẽ chế tạo 3 phiên bản với 3 trọng lượng khác nhau là: 100kg, 250kg và 500kg. Nó sẽ giúp cho máy bay chiến đấu Su-30MKI có khả năng tấn công phá hủy các mục tiêu mặt đất cực kỳ chính xác, từ cự ly rất xa.

Không quân Ấn Độ trang bị gần 300 siêu tiêm kích Su-30MKI ảnh 2

Tên lửa không đối không tầm xa Astra Mk có tầm phóng 100km


Ngoài loại bom liệng này, DRDO còn đang nghiên cứu, phát triển cho Su-30MKI một loại tên lửa chống radar cực mạnh. Nó sẽ giúp cho các máy bay tấn công Ấn Độ có năng lực tấn công phá hủy các hệ thống các hệ thống radar cảnh báo sớm của địch thủ. Theo lời các quan chức quốc phòng Ấn Độ, loại tên lửa này có tính năng còn mạnh hơn cả Kh-31P của Nga.

Với phi đội Su-30MKI gần 300 chiếc cùng với các loại máy bay Tejas, Mirage, Rafale, Jaguar và phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu Sukhoi PAK FA T-50 là FGFA, trong tương lai, không quân Ấn Độ sẽ trở thành thế lực đáng gờm ở khu vực châu Á.