Không phụ lòng tin của nhân dân

ANTĐ - Kịp thời có mặt tại những “điểm nóng” về ANTT, CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã bắt và xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, trong những ngày đầu thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012.

CAP Thượng Đình kiểm tra xe máy của đối tượng nghi có dấu hiệu hoạt động trộm cắp ở khu vực công cộng

Chiều 5-12, CAP Thượng Đình nhận được tin của nhân dân ở đường Nguyễn Trãi, cung cấp về một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. 3 phút sau, tổ CSHS - CAP Thượng Đình do Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng CAP phụ trách đã tiếp cận đối tượng nghi vấn trước số nhà 74, đường Nguyễn Trãi. Qua kiểm tra, CAP Thượng Đình phát hiện và thu được trong người đối tượng này 2 gói bột trắng được giám định là chất heroin. Ngay lập tức, đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy được dẫn giải về trụ sở CAP Thượng Đình để xử lý.

Trước đó vài ngày, thông qua tin nhân dân cung cấp về sự xuất hiện của 2 nam thanh niên lạ, có biểu hiện hoạt động cướp giật trên đường Nguyễn Trãi, CAP Thượng Đình đã bí mật phong tỏa khu vực 2 đối tượng trên đang lang thang bằng xe máy tại trước số nhà 231 - Nguyễn Trãi và phát hiện, bắt quả tang chúng cướp giật túi xách của một phụ nữ. Kiểm tra túi xách tang vật vụ cướp giật, CAP Thượng Đình phát hiện bên trong có hơn 15 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác đã trao trả cho người bị hại.

Trên đây là 2 trong số nhiều vụ phạm pháp hình sự, được CAP Thượng Đình kịp thời phát hiện, bắt giữ thông qua những nguồn tin do nhân dân cung cấp. Ngồi ở phòng trực ban của CAP Thượng Đình gần 2 giờ đồng hồ, phóng viên ANTĐ đã chứng kiến cán bộ trực ban tiếp dân của CAP này tiếp nhận hơn 80 cuộc điện thoại từ khắp nơi báo về. Từ việc cây đổ, nhà hàng xóm xây dựng lấn chiếm lối đi chung... cho đến thông tin về việc có đối tượng nghi trộm cắp móc túi tại bến xe buýt, đều được nhân dân gọi điện thoại trực tiếp đến trụ sở CAP để báo tin.

Mỗi lần tiếp nhận thông tin như vậy, Ban chỉ huy CAP Thượng Đình lại phân công cán bộ CSKV và CSHS phối hợp với Đội Tự quản và Bảo vệ dân phòng đến hiện trường để xác minh, xử lý triệt để. “Cách triển khai công tác như vậy đã được CAP Thượng Đình thực hiện rất nghiêm túc và có tính kỷ luật cao, không phụ sự tin tưởng của nhân dân” - Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng CAP Thượng Đình cho biết, trước khi thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012, Ban chỉ huy CAP Thượng Đình đã quán triệt tới từng CBCS trong đơn vị không nghỉ bù, nghỉ phép, tất cả dồn sức để thực hiện thành công đợt cao điểm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài những số điện thoại của Ban chỉ huy CAP được cấp tới từng tổ dân phố, các số điện thoại của CSKV và CSHS, CSTT, Cảnh sát trực ban cũng được CAP Thượng Đình công khai cho các cán bộ cụm dân cư biết để tiện liên hệ công tác và thông báo ngay những tin tức liên quan đến ANTT, góp phần giúp lực lượng công an triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với Trung tá Nguyễn Văn Hùng bị gián đoạn, bởi điện thoại trên tay anh reo vang. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Hùng phân công 2 chiến sỹ CSHS trẻ của đơn vị phối hợp với 3 đội viên Đội tự quản của phường Thượng Đình đến ngay phố Khương Đình xử lý một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Tại đây, các chiến sỹ công an đã phát hiện và phối hợp với nhân dân đưa một nam thanh niên đi cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu bởi những vết thương trên người. Qua điều tra ban đầu, CAP Thượng Đình xác định do mâu thuẫn giữa nạn nhân với một nhóm đối tượng khác trong quán karaoke, nên anh ta đã bị chúng trả thù. Từ những kết quả điều tra ban đầu được triển khai rất nhanh chóng, chính xác và được nhân dân nhiệt tình cung cấp thông tin, chứng cứ có liên quan, CAP Thượng Đình đã làm rõ và bắt giữ được nhóm hung thủ gây ra vụ cố ý gây thương tích tại phố Khương Đình ngay sau đó.