Không ngừng học tập, làm theo lời Bác dạy

ANTĐ - Cách đây tròn 55 năm, ngày 23-11-1958, Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hợp tác xã Quán La, xã Xuân La, huyện Từ Liêm (nay là phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Trước khi đi, Người dặn dò cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương phải chú ý giữ gìn cảnh quan, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

Hạ tầng đô thị phường Xuân La ngày nay được xây dựng khang trang

Hôm đó, Bác về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân La - “một mô hình các tổ đổi công được thành lập có hiệu quả”. Người ra tận cánh đồng Váu thăm, động viên bà con nông dân đang phấn khởi thu hoạch mùa lúa bội thu. Hôm đó tại sân đình Quán La (hiện là khu dân cư số 5), Bác ân cần thăm hỏi, nói chuyện thân mật với đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, các cán bộ Đảng viên, nông dân của xã Xuân La và dặn cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương phải chú ý giữ gìn cảnh quan, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

Sáu năm sau, năm 1964, Bác Hồ còn về thăm Xuân La 2 lần nữa. Vào ngày 26-4, Người đã đến tổ bầu cử số 3, thôn Vệ Hồ, Xuân La để nhắc nhở và động viên nhân dân bầu cử đúng pháp luật. Ngày 23-11, Người cùng một số đồng chí lãnh đạo nước ngoài về thăm Hợp tác xã Việt - Triều - lá cờ đầu của huyện Từ Liêm - thành phố Hà Nội thời bấy giờ. 

55 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ về thăm Xuân La, địa phương này đã thay da đổi thịt. Cơ sở vật chất hạ tầng đô thị được xây dựng khang trang; đời sống văn hóa và dân sinh cải thiện đáng kể; ANCT - TTATXH luôn được đảm bảo; tình đoàn kết gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân ngày càng bền chặt - ông Trần Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết. Nhờ triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, địa phương đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên… góp phần đưa kinh tế phường chuyển dịch theo hướng sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ.

Nói đến Xuân La ngày nay, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mọi người còn biết đến một địa bàn làm tốt công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH. Có được điều đó, lực lượng công an cơ sở nơi đây đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt các kế hoạch giữ gìn ANTT. Trung tá Đỗ Danh Chiến - Trưởng CAP Xuân La cho biết: Theo lời Bác dạy, dưới sự chỉ đạo của chính quyền, lực lượng CAP Xuân La luôn chủ động làm tốt công tác dân vận. CAP Xuân La luôn chú trọng duy trì, phát triển chất lượng hoạt động các tổ dân phố, thành lập, kiện toàn đội ngũ cán bộ dân phòng, phát huy sức mạnh các “nhóm liên gia tự phòng”…, các lực lượng này lâu nay là “cánh tay phải” của lực lượng công an trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT địa bàn.