Không ngại nguy hiểm, khống chế đối tượng đâm bảo vệ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bệnh viện tâm thần Hà Nội vừa gửi thư cảm ơn CBCS Công an quận Long Biên, Công an phường Sài Đồng đã không ngại nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ, bắt giữ đối tượng đâm trọng thương bảo vệ, khống chế Giám đốc bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 20-2, tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (địa chỉ phường Sài Đồng, quận Long Biên) xảy ra vụ một người đàn ông đưa bố đến bệnh viện khám và tìm người nhà, trong khi con đang khai báo y tế ở ngoài cổng bệnh viện, thì người bố có biểu hiện không bình thường, xông vào bên trong cổng bệnh viện qua cửa phụ và chạy lên khu nhà hành chính.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng

Lúc này, ông Nguyễn Hữu H và đồng nghiệp đang trực bảo vệ đã đuổi theo, yêu cầu đối tượng quay lại. Tuy nhiên, người này vẫn chạy lên tầng 2 khu nhà hành chính, đến cửa phòng Giám đốc thì bất ngờ quay lại dùng dao tự chế đâm trúng ngực ông Nguyễn Hữu H và đẩy cửa xông vào phòng Giám đốc chốt cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an phường Sài Đồng đã có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng. Ông Nguyễn Hữu H bị thương, được nhân viên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Lúc này, đối tượng ở bên trong phòng chốt cửa, đập phá đồ đạc, dùng đồ vật chèn cửa khống chế Giám đốc Bệnh viện.

Tổ công tác tiến hành vận động, thuyết phục, làm công tác tư tưởng để đối tượng mở cửa và hướng dẫn cho người bên trong phòng đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, sau hơn 30 phút thuyết phục nhưng không có sự hợp tác của đối tượng, người này còn dùng gậy đứng từ bên trong tấn công vào tổ công tác. Nhận định tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã phá cửa, xông vào bắt giữ đối tượng, tước hung khí, đảm bảo an toàn tuyệt đối người đang bị khống chế.

Đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Giết người".

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các CBCS Công an quận Long Biên, đặc biệt là tổ công tác Công an phường Sài Đồng đã không ngại nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân.