Khởi tố kẻ xông vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khống chế Giám đốc, đâm trọng thương bảo vệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 20-2, Nguyễn Văn Hồng di chuyển từ Hải Phòng đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) tìm người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng đâm trọng thương bảo vệ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Đối tượng đâm trọng thương bảo vệ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Tại đây, Hồng có biểu hiện không bình thường về lời nói, không kiểm soát được hành vi đã dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của anh N.H (SN 1968, là nhân viên bảo vệ của bệnh viện).

Bị thương tích nặng, nguy kịch, anh H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Bước đầu, các bác sỹ xác định anh H bị thương tích ở vùng ngực trái, rách cơ hoành trái, tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Hồng tiếp tục tìm đến phòng làm việc của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, chốt cửa khống chế Giám đốc. Tại đây, Hồng tiếp tục có hành động quá khích, đập phá đồ đạc trong phòng của Giám đốc.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Sài Đồng và Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Hồng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng có biểu hiện không bình thường về lời nói, không kiểm soát được hành vi, có biểu hiện tâm thần.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, hồ sơ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Hồng, để xử lý theo quy định của pháp luật.