Không nên hình thức đồng phục

ANTĐ - Bạn Trịnh Thị Linh, sinh viên khoa Kỹ thuật thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết việc các trường yêu cầu sinh viên mặc đồng phục là không hợp lý khi hoạt động học tập sinh hoạt của sinh viên hoàn toàn khác với tính chất ở trường phổ thông.

Không nên hình thức đồng phục ảnh 1
Không nên gò bó sinh viên phải mặc đồng phục, chỉ cần trang phục nghiêm túc, 
phù hợp với các hoạt động học tập, nghiên cứu


- Lâu nay chỉ có bậc phổ thông có quy định mặc đồng phục còn đại học hình như giờ mới có quy định? 

- Trường em không quy định sinh viên phải mặc đồng phục đến trường, ngoài một bộ đồng phục thể thao vào các buổi học môn thể dục. Đây là yêu cầu phù hợp với tính chất môn học chứ không phải để thể hiện bộ mặt, tên tuổi của trường như mục đích mặc đồng phục thông thường. 

- Quy định sinh viên mặc đồng phục khi đi học của một số trường đại học đã khiến Bộ GD-ĐT phải lên tiếng phê bình. Vậy ý kiến các bạn thế nào?

- Quy định này có lẽ không phù hợp với sinh viên. Với lứa tuổi học sinh phổ thông thì đồng phục vừa là trang phục thể hiện bộ mặt của nhà trường vừa hình thành tâm lý ý thức về kỷ luật học đường. Tuy nhiên nếu cứ áp dụng với trường đại học thì chỉ mang tính chất hình thức khi sinh viên là những người trưởng thành và độc lập về tính cách, không nên đưa ra những khuôn phép rập khuôn.

- Việc áp đặt mặc đồng phục  gây lãng phí cho các sinh viên khi họ còn có quá nhiều khoản phải chi trả trong quá trình học tập?

-  Thực tế sinh viên đến từ mọi miền đất nước nên nhiều bạn có hoàn cảnh khá khó khăn khi phải xa gia đình, phải tự chi trả học phí, sinh hoạt phí... Vì vậy, bất cứ khoản phí nào không thực sự cần thiết phát sinh ra đều là gánh nặng tâm lý, tài chính đối với sinh viên.

- Vậy còn ý nghĩa về tên hiệu, bộ mặt của trường cần quảng bá và xây dựng qua sinh viên nếu mặc đồng phục của trường?

- Theo em nghĩ không nhất thiết phải ép vào chuyện mặc đồng phục. Có nhiều cách thức quảng bá tên tuổi của nhà trường bằng những hình thức thiết thực và có ý nghĩa hơn thông qua các hoạt động xã hội, hoạt động chuyên môn của sinh viên, giảng viên trong trường.