Không lo nhân phẩm “giá rẻ”

ANTĐ - Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 38 nêu rõ: Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ.

- Tưởng chỉ ở nước ta mới có hàng không giá rẻ, chất lượng dịch vụ cũng “rẻ như bèo” chưa kể tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

- Ngược lại, trong khu vực và trên thế giới, có tới 65-70% hành khách chọn hàng không giá rẻ, tiết kiệm được hàng tỷ USD.

- Đó là tiền túi “của đau con xót” nên họ phải tằn tiện. Còn đi công tác nước ngoài là tiền rút từ ngân sách, mấy ai xót xa. Vả lại đi máy bay giá rẻ thì tư thế, vai vế sẽ bị “lép vế”, rẻ rúng.

- Nhầm to, ở châu Á, nước nào cũng có hãng hàng không giá rẻ “giật mình”. Người dân và du khách không mắc “bệnh sĩ” như ở ta. Bản thân     Thủ tướng Lý Quang Diệu đã từng sang thăm nước ta bằng máy bay giá rẻ Tiger Air.

- Từ đó suy ra, quan chức, lãnh đạo, cán bộ phải tiên phong bay giá rẻ trước cho dân chúng “bay” theo.

- Suy rộng ra, để nêu tấm gương sáng thì các vị “công bộc” của dân cần đi xe ô tô giá rẻ, ở nhà giá rẻ, mặc đồ giá rẻ, ăn uống, sinh hoạt giá rẻ…

- Không nên đẩy mọi thứ lên mức ảo tưởng, viển vông cũng như không nên lo rằng giá rẻ sẽ làm giảm giá nhân phẩm.