Không được làm hộ chiếu vì mắt híp

ANTD.VN - Một người New Zealand gốc Á đã bị từ chối cấp lại hộ chiếu chỉ vì phần mềm nhận dạng khuôn mặt tự động cho rằng bức ảnh chụp chân dung của anh này bị lỗi “nhắm mắt”.

Theo đó, yêu cầu cấp lại hộ chiếu của công dân Richard Lee đã bị từ chối sau khi người này tải và gửi ảnh chụp chân dung đến bộ phận kiểm tra ảnh quét hộ chiếu trực tuyến thuộc Bộ Nội vụ New Zealand. Hệ thống tự động cho rằng bức ảnh chụp nam sinh viên 22 tuổi này không hợp lệ. Máy tính cho rằng anh này đã nhắm mắt, trong khi trên thực tế mắt anh ta đã mở to hết cỡ.

Về phía mình, Richard Lee cũng không tỏ vẻ bực bội và thừa nhận mắt anh rất nhỏ. Cuối cùng sau khi kiến nghị thì anh cũng đã được cấp lại hộ chiếu.