Không để tiến độ dự án chậm thêm

ANTĐ - Chiều qua 20-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp kiểm tra một số vướng mắc trong GPMB tại dự án cầu Nhật Tân, khu vực bờ Nam (quận Tây Hồ).

Theo đại diện Ban quản lý dự án 85, dự án xây dựng cầu Nhật Tân gồm 3 gói thầu, trong đó, gói thầu số 1 và 3 mặt bằng đã được bàn giao đầy đủ, về cơ bản sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2014. Tuy nhiên, tại gói thầu số 2, bờ Nam thuộc địa phận quận Tây Hồ hiện đã chậm 8 tháng so với tiến độ hợp đồng ký kết. Theo hợp đồng, gói thầu này sẽ phải hoàn thành vào tháng 7-2014, song đến nay vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Trong khi đó, có hạng mục phải thi công với khoảng thời gian 19 tháng.

Nhận định GPMB là khâu khó khăn, phức tạp nhất, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn TP đã nỗ lực trong GPMB cho những dự án lớn. Đối với cầu Nhật Tân, phần lớn diện tích cần GPMB đã giải tỏa xong, chỉ còn lại một số ít sẽ được TP quan tâm chỉ đạo hoàn thiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu UBND quận Tây Hồ phối hợp cùng các Sở, ngành tháo gỡ khóa khăn trong chính sách, đồng thời phải quyết liệt thực thi, không vì một bộ phận nhỏ mà gây cản trở đến cả dự án, tạo bức xúc trong xã hội. “Trong tháng 9 và tháng 10, công tác GPMB đối với hơn 154 hộ tại quận Tây Hồ phải hoàn thành. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tiến độ này”, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, trong việc tháo gỡ khó khăn phải đảm bảo nguyên tắc nhất quán, công bằng trong cùng một dự án dù có thay đổi như thế nào, không để thiệt thòi, chênh lệch cho những hộ dân đã chấp hành tốt, di dời trước. Kiên quyết không để dự án chậm thêm.