Không để mất ANTT từ các vụ vỡ nợ

ANTĐ - Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình, áp dụng các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra mất ANTT từ nguyên nhân do vỡ nợ…
 

Vợ chồng Quang, Quyên ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đã dùng
salon ô tô này để lừa đảo  nhiều người.

Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giá trị lớn bằng những chiêu huy động tiền, vàng, ngoại tệ của các doanh nghiệp, cá nhân theo kiểu tín dụng đen rồi bị vỡ nợ và bỏ trốn, gây ảnh hưởng đến ANTT ở TP Hà Nội.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 5 vụ vỡ nợ với số tiền gần 457 tỷ đồng, 50.000 USD và trên chục chiếc xe ô tô… Điển hình là vụ vợ chồng Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Xuân Hùng, ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội bị vỡ nợ 121 tỷ đồng cùng 402 cây vàng.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội, 4 đối tượng kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm cầm đồ, chủ nhà nghỉ… đã huy động của người dân trên địa bàn với số tiền gần 240 tỷ đồng, sau đó cho đối tượng khác vay để hưởng lãi cao hơn, giờ cũng không có khả năng trả nợ.

Cơ quan công an khám xét nhà con nợ Phạm Thị Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cũng còn nhiều trường hợp khác huy động vốn theo kiểu tín dụng đen đến nay không có khả năng trả nợ, nhưng các chủ nợ chưa trình báo cơ quan công an vì họ hy vọng sẽ thu hồi được một phần số nợ và sợ con nợ bỏ trốn…

Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự đối với các vụ vỡ nợ xảy ra tại các huyện Đan Phượng, Phú Xuyên và các quận Hà Đông, Cầu Giấy về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tạm giữ 14 xe ô tô, kê biến 4 ngôi nhà,đề nghị ngừng thủ tục mua bán, chuyển nhượng 2 ngôi nhà và 3 thửa đất nhằm khắc phục thiệt hại.

Trước tình hình vỡ nợ ngày càng phức tạp, để ngăn chặn việc gây mất ANTT trên địa bàn TP, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã chủ động nắm tình hình, lập hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng phạm tội. Đồng thời, ngăn chặn các hành vi tẩu tán tài sản nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân.