Không để khách lữ hành gặp nạn trên sông

ANTĐ - Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phòng ngừa tai nạn đường thủy mùa lễ hội, Phòng CSGT đường thủy CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng CSGT đường thủy tăng cường công tác ứng trực, tuần tra hướng dẫn phân luồng cho phương tiện tàu, thuyền đi lại an toàn trên các tuyến sông. 

Theo đó, các đội CSGT đường thủy phụ trách dọc tuyến sông Hồng, sông Đuống chủ động phối hợp với những công ty, đơn vị hoạt động du lịch lữ hành trên sông kiểm tra an toàn phương tiện, công cụ cứu sinh, cứu đắm; không để xảy ra tình trạng tàu thuyền chở quá số người quy định xuất bến. CSGT đường thủy cũng tập trung kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ có liên quan về phục vụ, điều khiển tàu, thuyền của lái tàu và nhân viên trên thuyền; nắm bắt lịch trình hoạt động của tàu, thuyền và sẵn sàng bố trí lực lượng CSGT đường thủy triển khai các phương án hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố phát sinh. Phòng CSGT đường thủy còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của hành khách và chủ phương tiện.

Thượng tá Khuất Duy Kiều - Trưởng phòng CSGT đường thủy cho biết, bên cạnh việc phòng ngừa TNGT tại những lễ hội trên dọc các tuyến sông lớn qua Thủ đô, hiện đơn vị đã tăng cường CBCS phối hợp cùng với CAH Mỹ Đức tổ chức đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong lễ hội chùa Hương.