Lập lại trật tự xung quanh bệnh viện Bạch Mai:

Không để địa bàn giáp ranh biến thành điểm nóng

ANTĐ - Nhiều tháng trở lại đây, sự vào cuộc quyết liệt của các phòng chức năng CATP cùng Công an các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, giúp tình hình ANTT trong bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt là hoạt động của cò mồi, tội phạm trộm cắp, giảm đáng kể. Tuy nhiên, phức tạp chưa chấm dứt hẳn, nhất là công tác giữ gìn TTGT-ĐT trước cổng bệnh viện trên đường Giải Phóng.
Không để địa bàn giáp ranh biến thành điểm nóng ảnh 1
Luôn có taxi dừng đỗ trên đường Giải Phóng, khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai 

Quây quét đủ loại cò mồi, trộm cắp

Đặc thù của bệnh viện Bạch Mai là bên trong khuôn viên thuộc địa giới hành chính quận Đống Đa, phía ngoài đường thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng. Những chuyển biến đáng ghi nhận nhất, chính là công tác giữ gìn ANTT trong khuôn viên bệnh viện, bởi sự vào cuộc quyết liệt của các phòng chức năng CATP Hà Nội và CAQ Đống Đa. 

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Đội phó Đội CSHS - CAQ Đống Đa cho biết, Đội CSHS CAQ thường xuyên phối hợp với lực lượng 142 và Đội 5, Phòng CSHS cùng CAP Phương Mai và các lực lượng khác triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo ANTT như chống trộm cắp tài sản, dẹp “cò mồi” khám chữa bệnh.

Hoạt động “cò mồi” khám bệnh từng diễn ra tại khu vực các phòng khám, dưới hình thức chèo kéo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến những cơ sở y tế tư nhân bên ngoài bệnh viện để được khám bệnh với giá “hữu nghị”. Thực chất, các đối tượng “cò mồi” sau khi nài ép bệnh nhân vào các cơ sở y tế tư nhân và nhận tiền công thì không cần biết người bệnh được khám ra sao. Đấu tranh mạnh với hiện tượng này, CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS và lực lượng bảo vệ bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tổ chức quây quét, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng “cò mồi”. 

Ngoài hiện tượng “cò mồi”, ở khu vực bệnh viện còn xảy ra hiện tượng trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Lực lượng chức năng thường xuyên mật phục tại các khu vực “nhạy cảm”, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản. Qua công tác đấu tranh cho thấy, tội phạm trộm cắp tài sản tại bệnh viện phần lớn là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động trên địa bàn rộng ở nhiều bệnh viện trong thành phố. “Chúng thường lang thang tại các phòng khám, bãi trông giữ xe để phát hiện, lấy trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như điện thoại di động, túi xách, nữ trang và nhiều loại tư trang hành lý có giá trị khác”, trinh sát Phòng CSHS cho biết. Trong tháng 9, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện Bạch Mai, thấp hơn nhiều so với những tháng trước đó. Đại diện bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin, số vụ việc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phản ánh bị mất trộm tài sản cũng đã giảm rõ rệt.

Loại bỏ ngay bất hợp lý, lộn xộn phát sinh

Tưởng đơn giản, dễ giải quyết, nhưng vấn đề tồn tại lâu nay ở xung quanh cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng, là xe taxi, hàng nước, rồi “xe ôm”…, lại đang trở nên nan giải. 10h30 sáng 6-10, đi ngang qua khu vực này, cách cổng bệnh viện chừng 3 mét hướng lên cầu vượt ngã tư Vọng, chúng tôi bắt gặp dãy dài taxi dừng đỗ. Có cả bóng dáng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng hình như không xuể so với số lượng taxi, hàng nước trên đường Giải Phóng và quanh gầm cầu vượt bộ hành.

Mấy tháng trước, khi kế hoạch xử lý vi phạm phương tiện dừng đỗ trước cổng bệnh viện Bạch Mai được triển khai, ngay cả xe máy đỗ trên vỉa hè cũng khó. Hơn 1 tháng trở lại đây, khi các tổ công tác Phòng Cảnh sát bảo vệ được tăng cường, vi phạm đỡ hơn, nhưng mới chỉ “được” ở cổng viện. Còn hai bên cổng, dấu hiệu phức tạp không hề giảm. Theo khảo sát trong nhiều ngày của PV ANTĐ, thời điểm trước 8h sáng, từ 10h đến 14h, và sau 16h30, hoạt động của taxi, hàng nước ở cổng bệnh viện Bạch Mai diễn ra phức tạp.

Câu hỏi đặt ra là cơ quan chức năng không đủ lực lượng để kiểm tra, xử lý? Không hoàn toàn vậy! Trên danh nghĩa, địa bàn thuộc quận Hai Bà Trưng; nhưng ngoài CAQ, rồi CAP Đồng Tâm, còn có Phòng CSTT, lực lượng CSGT và Thanh tra GTVT. Nghĩa là, lực lượng có đủ, thậm chí đông, nhưng thực tế, đang chưa có 1 đơn vị “chủ công”, chịu trách nhiệm để xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp. Bằng chứng là ở những “giờ giao ca giữa các lực lượng làm nhiệm vụ” mà chúng tôi nêu trên, vi phạm của xe taxi, hàng nước diễn ra phổ biến. Lực lượng đông, nhưng lại chưa có sự tính toán, phân bổ, bố trí thời gian làm nhiệm vụ, và kẽ hở này đã bị “đội quân” taxi, “xe ôm”, hàng nước tranh thủ lợi dụng hoạt động.

Một bất cập khác được Đội CSGT số 4 nêu qua quá trình thực hiện nhiệm vụ đó là sự bố trí không hợp lý vị trí biển báo “cấm đỗ” đối với xe taxi, ô tô ở khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai dịch về hướng cầu vượt ngã tư Vọng. Cấm đỗ, nghĩa là các phương tiện được phép dừng, và nhiều taxi đã lợi dụng điều này, nổ máy, bật 

xi-nhan để chờ đón khách. Taxi “tụ” ở cổng vào bệnh viện Bạch Mai, rồi lan xuống cổng ra, và nối dài xuống tận Viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cũng trên đường Giải Phóng, khu vực xung quanh cổng bệnh viện Bạch Mai. Bởi vậy, chỉ có sự quyết liệt của một đơn vị chủ công chắc chắn sẽ giúp dọn sạch lộn xộn ở địa bàn này.

Công an 5 quận liên quân giải quyết trật tự đô thị

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, hôm qua 6-10, Công an 5 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân và Hoàng Mai đã ký kết kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình ANTT địa bàn giáp ranh. Theo đó, CAQ Hai Bà Trưng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp giải quyết phức tạp địa bàn 16 phường giáp ranh với 4 quận nêu trên.

Thông qua thực hiện kế hoạch phối hợp, các đơn vị chủ động tổ chức điều tra cơ bản địa bàn, tuyến, tụ điểm, từ đó phân cấp để xây dựng kế hoạch tổ chức giải quyết triệt để các vi phạm về ANTT, TTGT, TTĐT tại địa bàn giáp ranh. Tại hội nghị này, chỉ huy Công an các quận bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và quyết tâm cao về những kế hoạch phối hợp giải quyết các vấn đề vi phạm thuộc khu vực giáp ranh. Đại tá Đinh Huy Hoàng – Trưởng CAQ Hai Bà Trưng khẳng định, kế hoạch phối hợp này là một trong những biện pháp cụ thể của CAQ, thực hiện Năm trật tự - văn minh đô thị 2014, theo đúng chủ trương của thành phố.