CAQ Hai Bà Trưng: Không để trống địa bàn giáp ranh

ANTĐ - Hàng chục địa bàn giáp ranh quận - quận và giữa các phường trên địa bàn quận đã được CAQ Hai Bà Trưng rà soát, xác lập, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết phức tạp về ANTT, TTATGT, TTĐT.

CAQ Hai Bà Trưng: Không để trống địa bàn giáp ranh ảnh 1CAP Phố Huế và tổ công tác Đội CSGT-TT-PƯN hội ý trước giờ làm nhiệm vụ 

Chỉ rõ trách nhiệm

Quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP đối với các địa bàn về chủ động phương án đảm bảo ANTT tại các khu vực giáp ranh, đầu tháng 10, CAQ Hai Bà Trưng đã thống nhất với các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, báo cáo đề xuất Ban Giám đốc CATP cho triển khai kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình ANTT, TTATGT, TTĐT.

Theo chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng, trong 20 phường của quận, có đến 10 phường giáp ranh với 16 phường của 4 quận. Đây đã và đang là những “điểm nóng” về ANTT, TTATGT, TTĐT, và nguyên nhân của nó chính là “sự chưa rõ ràng về địa giới, đùn đẩy trách nhiệm và chưa có sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong giải quyết phức tạp”, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng thẳng thắn nhìn nhận.

Triển khai kế hoạch phối hợp giải quyết địa bàn giáp ranh, yêu cầu đầu tiên là từng địa bàn sẽ xác định rõ ràng về địa giới hành chính; lấy đó làm căn cứ xác định rõ trách nhiệm giải quyết tồn tại. Với mục tiêu: tạo sự chuyển biến rõ rệt về TTGT, văn minh đô thị trên các tuyến phố; cơ chế phối hợp được thống nhất giữa các phường giáp ranh và giữa các quận giáp ranh. 16 điểm giáp ranh giữa quận Hai Bà Trưng với 4 quận đã được nhận diện chính xác những tồn tại, từ kiểu vi phạm, thời gian vi phạm cũng như nguyên nhân khiến tồn tại kéo dài. Những điểm phức tạp sẽ do các phường giáp ranh giải quyết; và giải quyết tụ điểm phức tạp thuộc trách nhiệm của các liên đội CSGT-TT-PƯN. Một tổ công tác thường trực gồm 5 đội trưởng CSGT-TT-PƯN của 5 quận được thành lập, chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc các địa bàn giải quyết vi phạm về ANTT, TTATGT, TTĐT. “3 tháng/lần, các địa bàn giáp ranh sẽ tổ  chức sơ kết, đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt là những tồn tại. Chỉ huy Công an phường, đội sẽ chịu trách nhiệm trước BCH CAQ nếu để tồn tại phức tạp kéo dài”, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng khẳng định.

Những đêm trắng vì sự bình yên

Nhiều tháng trước khi triển khai mô hình phối hợp liên quận, CAQ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Công an 20 phường, phối hợp cùng Đội CSGT-TT-PƯN, thực hiện biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính liên quân, sau 23h. Cứ 3, 4 phường thành một tổ công tác, kết hợp tuần tra bằng xe ô tô và xe máy. Thượng tá Nguyễn Việt Cường - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, những ngày cuối tuần và dịp lễ thời gian làm việc của tổ tuần tra liên phường sẽ bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Đua xe, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép; hàng quán kinh doanh quá giờ quy định; các biểu hiện nghi vấn…, đó là trọng tâm kiểm tra, xử lý của các tổ tuần tra liên phường. 

Một con số nhỏ chứng minh hiệu quả của biện pháp tuần tra đêm, từ cuối tháng 9 đến ngày 10-10, các tổ tuần tra liên phường cùng Đội CSGT-TT-PƯN đã phát hiện 15 vụ - 16 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; Phân loại tính chất các vụ việc cho thấy, đối tượng có dấu hiệu vi phạm từ trộm cắp, mua bán trái phép chất ma túy, đến cướp giật, gây rối trật tự công cộng, nhiều tháng qua, địa bàn quận không xảy ra án hình sự nghiêm trọng sau 23h. Đại úy Phạm Trung Khánh Tùng - Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN cho biết, “những đêm trắng thức cho nhân dân ngủ yên”, đó là suy nghĩ đơn giản của các lực lượng CAQ Hai Bà Trưng trong những đêm tuần tra.