Không còn di sản có phải trả nợ?

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi có cho ông A vay 50 triệu đồng hẹn 6 tháng sau trả cả gốc và lãi. Mới được 5 tháng không may trong vụ tai nạn giao thông ông A chết. Mấy tháng sau tôi mới đem giấy tờ đến gặp các con ông A để yêu cầu các con ông trả nợ thay thì các con ông A không trả, vì cho rằng họ đã chia hết tài sản không còn tài sản để trả. Xin hỏi việc các con ông A nói như vậy có đúng không? Quy định của pháp luật như thế nào? Tôi có đòi được số tiền cho vay không?

Không còn di sản có phải trả nợ?

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi có cho ông A vay 50 triệu đồng hẹn 6 tháng sau trả cả gốc và lãi. Mới được 5 tháng không may trong vụ tai nạn giao thông ông A chết. Mấy tháng sau tôi mới đem giấy tờ đến gặp các con ông A để yêu cầu các con ông trả nợ thay thì các con ông A không trả, vì cho rằng họ đã chia hết tài sản không còn tài sản để trả. Xin hỏi việc các con ông A nói như vậy có đúng không? Quy định của pháp luật như thế nào? Tôi có đòi được số tiền cho vay không?

Thanh Hằng (Vĩnh Phúc)

Trả lời: Tại Điều 640 - Bộ luật Dân sự quy định việc người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Trong trường hợp di sản chưa được chia, thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế.

Trong trường hợp di sản đã được chia, thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với phần tài sản mà mình đã nhận.

Trường hợp chị hỏi, khi ông A chết, các con ông A đã chia di sản mỗi người đều được hưởng một phần bằng nhau, sau đó chị mới mang các giấy tờ đến đòi các con ông A trả nợ thay cho bố. Căn cứ khoản 3 Điều 640 nêu trên, các con ông A phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do ông A để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Có nghĩa các con ông A phải có nghĩa vụ cùng nhau trả cho chị 50 triệu đồng.

Trong trường hợp tài sản của ông A để lại không đến 50 triệu đồng thì họ chỉ phải trả trong phạm vi trị giá tài sản ông A để lại.

Như vậy việc các con ông A cho rằng bố họ hiện không còn tài sản chưa chia nên họ không phải trả nợ thay cho bố là không đúng với quy định của pháp luật.

Luật sư Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ - Số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)